28/06/2020 00:24 GMT+7

Lễ hội TP.HCM diễn ra 6 ngày từ 10h đến 22h30 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Tối 27-6, dù vướng cơn mưa bất chợt nhưng khá đông người dân đã tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem lễ khai mạc lễ hội TP.HCM, kỷ niệm 44 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2020).

Phần trình diễn đờn ca tài tử tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Video: NGỌC PHƯỢNG

Bất chấp cơn mưa ngày càng nặng hạt, sau phần lễ khai mạc, các sân khấu khấu chia đều trên phố đi bộ sôi động với các chương trình văn nghệ như đờn ca tài tử, nhạc điện tử, sàn diễn nhảy flashmob.

Phát biểu trong lễ khai mạc, ông Lê Thanh Liêm - phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM bày tỏ mong muốn của lãnh đạo thành phố là sự kiện sẽ từng bước trở thành dấu ấn, nâng tầm trở thành ngày hội lớn thường niên của thành phố, tạo sự đoàn kết trong nhân dân để cùng xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

Lễ hội TP.HCM diễn ra 6 ngày từ 10h đến 22h30 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 2.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm phát biểu khai mạc - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Lễ hội TP.HCM sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ 27-6 đến 2-7 tại phố đi bộ với nhiều hoạt động văn hóa thể thao.

Trong đó, có triển lãm ảnh với chủ đề Sài Gòn - TP.HCM với hơn 320 năm văn hóa - lịch sử phản ánh sự phát triển văn hóa, xã hội, kinh tế TP.HCM qua các giai đoạn; Trưng bày giới thiệu các ứng dụng công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào đời sống, sản xuất; Giới thiệu các hoạt động nghề truyền thống như đan lát, tranh gạo, hoa đất sét, thủ công mỹ nghệ dừa, chằm nón lá; Thi ảnh về gia đình khoảnh khắc yêu thương, sân chơi vận động trường, sân chơi thiếu nhi.

Bên canh đó là các hoạt động thể thao khá đa dạng như giải việt dã vô địch TP.HCM, giải bóng bàn, bida, giải võ cổ truyền, karatedo…

Lễ hội TP.HCM diễn ra 6 ngày từ 10h đến 22h30 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm biểu diễn khai mạc - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Lễ hội TP.HCM diễn ra 6 ngày từ 10h đến 22h30 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 4.

Biểu diễn đờn ca tài tử tại đêm khai mạc - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Mỗi ngày từ 10h - 22h30 tại các sân khấu của phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ diễn ra các chương trình nghệ thuật đặc sắc như trình diễn thời trang áo dài xưa và nay, trang phục lễ cưới xưa và nay của các dân tộc, đờn ca tài tử, diễn xiếc, ảo thuật…

Chào mừng ngày gia đình Việt Nam, chương trình có những hoạt động Ngày hội gia đình văn hóa hạnh phúc như tuyên dương gia đình truyền thống tiêu biểu ở các lĩnh vực, tái hiện không khí sinh hoạt trong gia đình truyền thống, gia đình hiện đại, chuyện mâm cơm cuối ngày, hát ru con ngủ…

Ngoài ra, trong chương trình còn có hội diễn tiếng hát miền Đông với sự tham gia của nhiều tỉnh thành như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, TP.HCM, Bình Thuận…

Lễ hội TP.HCM diễn ra 6 ngày từ 10h đến 22h30 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 5.

Song song các hoạt động văn nghệ là phần trình diễn áo dài truyền thống - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Các chương trình văn nghệ có sự tham gia của các nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, Cẩm Vân, Thanh Sử, Hiền Thục, Vy Oanh, Nguyễn Phi Hùng, Tùng Lâm, Triệu Lộc, Trọng Phúc, Ngọc Đợi, Ái Phương, Trọng Hiếu…

Lễ hội TP.HCM diễn ra 6 ngày từ 10h đến 22h30 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 6.

Ca sĩ Đoan Trang biểu diễn bài hát Con đường có lá me bay - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Lễ hội TP.HCM diễn ra 6 ngày từ 10h đến 22h30 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 7.

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ và múa Bonjour Vietnam - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Lễ hội TP.HCM diễn ra 6 ngày từ 10h đến 22h30 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 8.

Xen kẽ các hoạt động văn nghệ là phần trình diễn áo dài - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Lễ hội TP.HCM diễn ra 6 ngày từ 10h đến 22h30 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 9.

Các bạn nhỏ thích thú tham gia trò chơi tại các gian hàng - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Lễ hội TP.HCM diễn ra 6 ngày từ 10h đến 22h30 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 10.

Biểu diễn võ cổ truyền giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Lễ hội TP.HCM diễn ra 6 ngày từ 10h đến 22h30 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 11.

Tiết mục nhạc điện tử thu hút các bạn trẻ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: TP.HCM phải có trường phổ thông năng khiếu VH-NT Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: TP.HCM phải có trường phổ thông năng khiếu VH-NT

TTO - Đề xuất được Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đưa ra tại buổi đối thoại văn hóa với chủ đề 'Giải pháp gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, hướng tới xây dựng TP.HCM thành thành phố văn hóa' tổ chức chiều 27-6.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên