06/05/2014 15:54 GMT+7

Lễ hội rắn kỳ lạ ở thị trấn Cocullo nước Ý

LÊ NGỌC (Theo DailyMail)
LÊ NGỌC (Theo DailyMail)

TTO - Không chỉ là nhân vật quan trọng, rắn còn là niềm tự hào ở một thị trấn nhỏ tại Ý với lễ kỷ niệm tháng 5 và những con rắn uốn lượn diễu hành trong đám đông trong sự tôn kính.

NR64Y8pP.jpg
Những con rắn được đặt trang trọng trên bức tượng và đưa đi diễu hành khắp vùng Abruzzo - Ảnh: AFP/Getty Images

Vào ngày 1-5 hàng năm, những người dân thị trấn thời trung cổ Cocullo ở dãy núi Apennine lại đặt 35 con rắn vào bức tượng thánh Domenic và diễu hành quanh thị trấn để tưởng nhớ công lao vị thánh đã chữa bệnh cho người dân địa phương.

Hàng ngàn người dân địa phương, khách du lịch, nhiếp ảnh gia và những người yêu thích rắn xếp hàng dài trên đường phố. Nhiều người còn mang theo những con rắn hoang mà họ đã bắt được gần đó. Những con rắn được đặt trang trọng trên bức tượng và đưa đi diễu hành khắp vùng Abruzzo.

Sau lễ rước kéo dài 90 phút, các loài rắn được sử dụng trong lễ hội gồm rắn four-lined, rắn aesculapian, rắn cỏ, rắn roi xanh sẽ được thả tự do trong thiên nhiên và lễ hội tiếp tục với màn trình diễn pháo hoa lớn ở Cocullo.

Theo trang tin địa phương lifeinabruzzo.com, có ba giả thuyết về nguồn gốc của lễ hội rắn nhưng người ta tin rằng vào thế kỷ 11, thánh Domenic đã xóa bỏ nơi sinh sống của hàng nghìn loài rắn và từ năm 1392, người dân đã tổ thức lễ diễu hành này như một lời cám ơn tới thánh Domenic.

A3kwUai2.jpg
Vùng Abruzzo chỉ có dân số khoảng 285 người nhưng những ngày này chào đón đến hàng ngàn du khách - Ảnh: AFP/Getty Images
LoQGibAB.jpg
Người dân địa phương tổ chức đám rước này từ năm 1392 và ai đến đây cũng háo hức với lễ hội rắn - Ảnh: AFP/Getty Images
wGCR4UJ1.jpg
Đám rước luôn được tổ chức trang trọng - Ảnh: Alamy
r5zBcVtx.jpg
Người ta nói rằng thánh Domenic có khả năng chữa bệnh và đã giúp người dân trong thị trấn tránh khỏi nọc độc của loài rắn vào thế kỷ 11 - Ảnh: AFP/Getty Images
BNcpLyQ9.jpgPhóng to
Bức tượng thánh Domenic được những con rắn phủ kín - Ảnh: Alamy
6oh207QA.jpg
Đám rước đi xuyên qua thị trấn - Ảnh: AFP/Getty Images
VhmXHqQY.jpg
Các loài rắn được sử dụng trong lễ hội gồm rắn four-lined, rắn aesculapian, rắn cỏ và rắn roi xanh - Ảnh: AFP/Getty Images
vnBxFZNK.jpg
Những người dân địa phương bắt đầu "thu thập" các loại rắn từ tháng 3 và vỗ béo chúng bằng khẩu phần ăn với chuột và trứng - Ảnh: AFP/Getty Images
G8SQpEbk.jpg
Những con rắn này không có độc - Ảnh: AFP/Getty Images
6WEBTf52.jpg
Răng nanh của chúng đã bị nhổ trước khi được sử dụng trong đám rước - Ảnh: AFP/Getty Images
sDOMgqsU.jpg
Có ba giả thiết về nguồn gốc của lễ hội rắn nhưng nhiều người tin rằng vào thế kỷ 11, thánh Domenic đã xóa bỏ nơi sinh sống của hàng ngàn loài rắn - Ảnh: AFP/Getty Images
LÊ NGỌC (Theo DailyMail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên