07/11/2021 19:26 GMT+7

Lễ hội ném phân bò độc đáo ở Ấn Độ

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Người dân tại một ngôi làng ở Ấn Độ vừa trải qua cuối tuần khá “nặng mùi” khi tham gia lễ hội ném phân bò, nhằm đánh dấu sự kết thúc của Deepavali - lễ hội lâu đời rất quan trọng trong văn hóa Ấn Độ giáo.

Lễ hội ném phân bò độc đáo ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Những người đàn ông ném phân bò vào nhau trong lễ hội Gorehabba - Ảnh: AFP

Lễ hội ném phân bò của người dân làng Gumatapura ở phía nam Ấn Độ được gọi là Gorehabba. Nhiều người cho rằng Gorehabba có nhiều nét tương đồng với lễ hội ném cà chua La Tomatina của Tây Ban Nha, có điều thứ họ ném là phân bò.

Gorehabba bắt đầu bằng việc thu gom "đạn dược" vào buổi chiều từ những ngôi nhà nuôi bò trong làng.

Phân bò được đưa đến các ngôi đền trên những chiếc xe máy kéo, sau đó được một thầy tu làm lễ ban phước.

Sau đó, toàn bộ số phân được đổ vào một khu đất trống rộng rãi. Lúc này, đàn ông và con trai sẽ bước vào sân đấu và chuẩn bị cho trận chiến.

Lễ hội ném phân bò độc đáo ở Ấn Độ - Ảnh 2.

Bãi "chiến trường" nhìn từ trên cao - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, nhiều người đổ xô tới làng Gumatapura mỗi năm cũng vì lễ hội Gorehabba. Với những người tham dự, cuộc chiến này vừa thú vị vừa mang lại lợi ích cho sức khỏe.

"Nếu mắc bệnh, họ sẽ được chữa khỏi", anh nông dân Mahesh nói với AFP vào ngày 6-11.

Một số người theo Ấn Độ giáo tin rằng bò và phân bò là thiêng liêng và có tác dụng thanh tẩy.

Lễ hội ném phân bò độc đáo ở Ấn Độ - Ảnh 3.

Trẻ em cũng có sân chơi riêng - Ảnh: AFP

Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ cũng là tín đồ Ấn Độ giáo. Ông đã thúc đẩy nhiều biện pháp bảo vệ loài vật này. Nhiều bang của Ấn Độ từ lâu đã cấm giết mổ bò lấy thịt.

Trước đây, các thành viên trong đảng của ông Modi đã tuyên truyền việc sử dụng nước tiểu bò để ngăn ngừa và chữa bệnh COVID-19, cũng như một số bệnh khác.

Chính phủ của ông Modi cũng đang khuyến khích sản xuất kem đánh răng, dầu gội và thuốc chống muỗi từ chất thải trâu bò.

Bệnh nhân gục ngã như rạ, vẫn chữa COVID-19 bằng nước tiểu, bôi phân bò Bệnh nhân gục ngã như rạ, vẫn chữa COVID-19 bằng nước tiểu, bôi phân bò

TTO - Ngoài liệu pháp thông thường, trung tâm cách ly COVID-19 lập ra tại một ngôi làng ở bang Gujarat của Ấn Độ còn cho bệnh nhân uống thuốc làm từ nước tiểu và sữa bò. Bệnh nhân còn được yêu cầu bôi phân bò để tăng cường miễn dịch.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ấn Độ phân bò