13/04/2019 10:01 GMT+7

Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ còn dùng nhiều nilông

HOÀI VŨ
HOÀI VŨ

TTO - Bánh Nam Bộ thơm ngon mộc mạc vốn được gói bằng lá chuối tươi, lá dừa, lá dong, lá mật cật hoặc nắn trên lá mít, lá tre.

Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ còn dùng nhiều nilông - Ảnh 1.

Bánh được bao bọc bằng bao và dây nilông - Ảnh: H.VŨ

Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần 8 năm 2019 tại Cần Thơ đón khách tham quan từ 8h sáng 12-4.

Các nghệ nhân làm bánh sẽ giới thiệu đến du khách những món bánh vùng sông nước, gợi ký ức xưa về các loại bánh đất phương Nam. Có điều thật đáng tiếc là hầu hết gian hàng trưng bày, mua bán bánh dân gian đều sử dụng túi nilông thay vì gói bằng lá (như xưa), nhiều loại bánh xưa buộc bằng dây nay buộc bằng nhựa dẻo.

Bánh Nam Bộ thơm ngon mộc mạc vốn được gói bằng lá chuối tươi, lá dừa, lá dong, lá mật cật hoặc nắn trên lá mít, lá tre... Nem phương Nam được gói với lá vông, đọt chùm ruột. Ngoài ra, ông cha ta còn sử dụng các loại củ rễ thiên nhiên để sát khuẩn và trừ nấm mốc.

Bánh xưa được buộc bằng dây lát, dây chuối hoặc lạt tre; nấu bánh bằng nồi đất, lò đất, chụm củi... Nhờ vậy khi thưởng thức, người ăn mới khám phá được hương vị tự nhiên, màu sắc và nét tinh tế của từng loại bánh. Để yêu thích và nhớ mãi...

Giờ người ta lạm dụng túi nilông để gói và đựng bánh, dùng dây nilông để buộc bánh tét, bánh lá dừa, bánh ú... Ai cũng biết tác hại của nilông (đặc biệt đã nhuộm màu và đun ở nhiệt độ cao) có thể gây nguy hiểm cho con người. Hiện nay, các cơ sở chế biến có uy tín họ sử dụng loại bao bì chuyên dụng được kiểm định.

Siêu thị ở Chiangmai (Thái Lan) đã bắt đầu gói rau, củ, quả bằng lá chuối, được nhiều nước ca ngợi hết lời.

Tại Việt Nam, hiện có nhiều điểm mua bán từ chợ quê đến siêu thị đã quay về dùng lá để gói rau quả, thức ăn; dùng lạt xâu thịt, cá để xách. Người đi chợ mang rổ, giỏ xách để đựng. Chưa phổ biến rộng, nhưng như vậy đã có sự chuyển biến ý thức về môi trường, bảo vệ môi sinh cho đời sau.

Tiếc rằng vẫn chưa thấy nét đẹp sạch và xanh ở Hội bánh dân gian Nam Bộ - sự kiện văn hóa cấp quốc gia này. Chưa kể cột dây, gói lá vườn nhà mới đúng kiểu, đúng chất bánh dân gian Nam Bộ bao đời nay.

Với những hiểu biết và lưu giữ ký ức về bánh dân gian Nam Bộ, những dây và túi nilông đủ màu hôm nay làm mất đi ít nhiều sắc hương đặc sản miền quê sông nước hữu tình này.

Khai mạc Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ 2019

Ngày 12-4, Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần 8 năm 2019 với chủ đề "Hương sắc phương Nam" đã khai mạc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư - thương mại và hội chợ triển lãm Cần Thơ, kéo dài đến 16-4.

Tại lễ hội, khách có thể thưởng thức hơn 100 loại bánh dân gian tiêu biểu đất phương Nam, 15 loại chè Nam Bộ và thức uống dân gian, không gian "Bánh dân gian Nam Bộ và tuổi thơ", dạ hội "Đẹp mãi áo bà ba".

Lễ hội có trên 220 gian hàng trưng bày giới thiệu ẩm thực dân gian, đặc sản vùng miền và nguyên liệu phụ trợ làm bánh... của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở và nghệ nhân tại TP Cần Thơ và 18 tỉnh, thành trong nước và các gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực 8 quốc gia khác.

LÊ DÂN

No cái bụng, đã con mắt với hơn 100 loại bánh ở Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ No cái bụng, đã con mắt với hơn 100 loại bánh ở Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ

TTO - Từ những loại bánh dân gian Nam bộ như bánh xèo, bánh bò, bánh tét... đến các loại bánh mới như bánh bạch tuộc và cả bánh nước ngoài đã hội tụ về Cần Thơ từ 12-4 dự Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần 8.

HOÀI VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên