03/09/2022 16:08 GMT+7

Lễ 2-9, nghệ nhân cả nước tề tựu về Cần Thơ dự hội thi lan

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Nghệ nhân khắp cả nước tề tựu về TP Cần Thơ để tham gia hội thi và triển lãm hoa lan với khoảng 450 tác phẩm lan đặc sắc.

Lễ 2-9, nghệ nhân cả nước tề tựu về Cần Thơ dự hội thi lan - Ảnh 1.

Những tác phẩm Dendro chớp "khủng" được các nghệ nhân mang tới dự thi và triển lãm tại Cần Thơ - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 3-9, tại khu vực công viên Sông Hậu (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) diễn ra Hội thi - hội thảo và triển lãm hoa lan mở rộng lần thứ 7-2022. Đây là một trong những sự kiện điểm nhấn của TP Cần Thơ nhằm chào mừng lễ Quốc khánh 2-9.

Hội thi có sự tham gia của khoảng 500 nghệ nhân trồng lan trên cả nước với 450 tác phẩm đủ  thể loại lan như: Cattleya, Dendro chớp, hồ điệp, Brassavola, lan kiếm…

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Hè - phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho biết những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp của Cần Thơ có sự chuyển biến rõ nét theo hướng nông nghiệp đô thị với cơ cấu giảm diện tích lúa, tăng diện tích cây ăn trái, rau màu, hoa kiểng. Hình thành các khu vực sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, trong đó chú trọng việc hình thành và phát triển các cơ sở nhân giống, trồng, sưu tập và thương mại hoa lan - một loài hoa được mệnh danh là "nữ hoàng". 

Hướng đi này không những mang lại giá trị thu nhập cao mà còn tăng giá trị tinh thần, phù hợp với phát triển du lịch sinh thái, tạo ngành nghề mới, thu hẹp dần khoảng cách thu nhập từ nông nghiệp với các ngành nghề khác.

Lễ 2-9, nghệ nhân cả nước tề tựu về Cần Thơ dự hội thi lan - Ảnh 2.

Lan Cattleya cùng Dendro chớp là hai loại lan có nhiều tác phẩm dự thi nhất - Ảnh: CHÍ QUỐC

"Hội thi - hội thảo - triển lãm hoa lan lần này đã đáp ứng được yêu cầu rất có ý nghĩa nêu trên, đồng thời quy tụ được rất nhiều tác phẩm hoa lan độc đáo từ các nghệ nhân, nhà vườn, doanh nghiệp trên cả nước tham gia.

Sự kiện này cũng là dịp để các nghệ nhân tại Cần Thơ và các tỉnh, thành trong cả nước giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, chung tay góp phần đưa phong trào hoa lan trên địa bàn TP Cần Thơ và cả nước phát triển mạnh", ông Hè nói.

Kết quả, ban tổ chức đã trao 6 giải vàng, 6 giải bạc, 12 giải đồng, nhiều giải khuyến khích và bằng khen của UBND TP Cần Thơ cho các nghệ nhân có tác phẩm xuất sắc. 

Lễ 2-9, nghệ nhân cả nước tề tựu về Cần Thơ dự hội thi lan - Ảnh 3.

Rất đông du khách đến tham qua và quay phim, chụp ảnh các tác phẩm lan đẹp tại hội thi - Ảnh: CHÍ QUỐC

Lễ 2-9, nghệ nhân cả nước tề tựu về Cần Thơ dự hội thi lan - Ảnh 4.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ "check-in" hội thi lan - Ảnh: CHÍ QUỐC

Lễ 2-9, nghệ nhân cả nước tề tựu về Cần Thơ dự hội thi lan - Ảnh 5.

Hội thi lan mở rộng năm 2022 là một trong những hoạt động điểm nhấn nhân dịp mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Du khách đến Phú Quốc dịp lễ 2-9 giảm khoảng 30% so với những ngày hè Du khách đến Phú Quốc dịp lễ 2-9 giảm khoảng 30% so với những ngày hè

TTO - Lễ 2-9 năm nay, khách đến Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn, TP Hà Tiên… chơi nhiều nhưng Sở Du lịch Kiên Giang cho biết lượng khách giảm khoảng 30% so với những ngày hè vừa qua.


CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên