23/09/2022 14:21 GMT+7

Lật tàu trên biển, 23 người Trung Quốc mất tích ngoài khơi Campuchia

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 23-9, nhà chức trách Campuchia cho biết họ đang tích cực tìm kiếm 23 người Trung Quốc mất tích trong vụ tai nạn lật tàu ngoài khơi Campuchia đêm 22-9.

Lật tàu trên biển, 23 người Trung Quốc mất tích ngoài khơi Campuchia - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là nhóm người Trung Quốc được cứu hộ trên biển từ con tàu bị nạn ngoài khơi Campuchia đêm 22-9 - Ảnh: KHMER TIMES

Theo Hãng tin AFP, người phát ngôn của tỉnh Preah Sihanouk, thường gọi là tỉnh Sihanoukville, ông Kheang Phearom cho biết tàu gỗ chở 41 người Trung Quốc gặp nạn ngoài khơi Sihanoukville trong đêm 22-9. Lực lượng cứu hộ mới chỉ cứu được 18 người trên tàu.

Làng chài bình yên Sihanoukville trước đây đã lột xác nhờ bùng nổ đầu tư từ Trung Quốc trong những năm gần đây, chủ yếu là kinh doanh sòng bạc. 

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều báo cáo về các trường hợp công nhân Trung Quốc bị buôn bán hoặc nhập cảnh trái phép để làm việc bất hợp pháp tại đây,

Ông Kheang Phearom cho biết cảnh sát đang thẩm vấn những người được cứu trên biển, đồng thời tích cực tìm kiếm những người khác còn mất tích.

Theo báo Khmer Times, trưởng cảnh sát tỉnh, ông Chuon Narin cho biết một trong số những người được cứu sống trên thuyền, ông Chen Gui Sheng, cho biết họ rời Trung Quốc từ tỉnh Quảng Đông bằng tàu cao tốc vào ngày 11-9.

Gần một tuần sau, họ được chuyển sang một chiếc tàu gỗ do hai thuyền viên người Campuchia điều khiển ở vùng biển quốc tế ngày 17-9. Con tàu bắt đầu chìm sau khi bị hỏng vào ngày 22-9.

Cũng theo lời người này, một tàu đánh cá đã cho hai người Campuchia lên và rời đi. Những người Trung Quốc bị bỏ rơi cùng con tàu đang chìm dần trên biển.

Hai người Campuchia cũng đã bị tạm giữ để thẩm vấn.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Cơ quan cảnh sát đường thủy và đội cứu hộ của Campuchia đã vào cuộc để tìm kiếm, cứu nạn.

71 lao động Việt Nam đã tháo chạy khỏi casino Campuchia ra sao? 71 lao động Việt Nam đã tháo chạy khỏi casino Campuchia ra sao?

TTO - Ngay cả khi đang ngồi tại Đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), 71 lao động Việt vẫn còn ngỡ cuộc trốn chạy vừa rồi hệt như một giấc mơ. Nếu thất bại, họ cũng chẳng rõ được tương lai của mình sẽ ra sao ở Campuchia.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên