Tag: lao động nước ngoài

Hàn Quốc công bố chỉ tiêu tiếp nhận lao động nước ngoài năm 2024

Bộ Lao động Hàn Quốc thông báo tiếp nhận đăng ký xin cấp phép tuyển dụng lao động mới lần thứ hai năm 2024 đối với tuyển dụng lao động người nước ngoài.

Nhật Bản bổ sung thêm 4 ngành nghề cho thị thực lao động đặc định

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch bổ sung 4 ngành nghề cho thị thực lao động đặc định mà người nước ngoài có thể làm việc với tư cách là “lao động có tay nghề”.

Nhật thông qua chương trình thực tập sinh mới, cơ hội cho người Việt

Chính phủ Nhật Bản chấp thuận chương trình tuyển thực tập sinh nước ngoài mới để thu hút thêm nhiều lao động hơn, trong đó có lao động Việt Nam.

Australia thắt chặt quy định về thị thực đối với sinh viên và lao động nước ngoài

Ngày 11/12, Australia thông báo sẽ thắt chặt quy định về thị thực cho sinh viên quốc tế và lao động tay nghề thấp nhằm giảm 50% lượng người nhập cư trong 2 năm tới.

Hàn Quốc dự kiến tiếp nhận khoảng 165.000 lao động nhập cư phổ thông

Hàn Quốc sẽ tiếp nhận 165.000 lao động nhập cư vào năm tới theo thị thực E-9 diện lao động phổ thông, bổ sung cho các ngành đang thiếu nhân lực.

Sẽ kiểm tra cơ quan làm khó doanh nghiệp khi cấp phép lao động nước ngoài

Cục Việc làm sẽ lập đoàn kiểm tra Sở lao động - thương binh và xã hội nào để doanh nghiệp phản ánh, báo cáo bị gây khó dễ.

Không giấy phép nhưng lập website tuyển lao động đi Nhật, Hàn, Đức

Nhiều doanh nghiệp không được cấp phép nhưng thiết kế trang web, tư vấn làm việc, tuyển lao động đi nước ngoài để lừa đảo, theo Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Nhiều quy định mới liên quan đến lao động nước ngoài

Lao động nước ngoài không bắt buộc phải có bằng cấp đúng chuyên ngành trước thời gian làm việc tại Việt Nam, có thể làm việc nhiều địa điểm...

Ăn tiền người nước ngoài khi cấp phép lao động

Trong một thời gian dài, các cá nhân và doanh nghiệp "cò mồi" đã thu tiền của người nước ngoài rồi móc nối, hối lộ cán bộ để được cấp hàng ngàn giấy phép lao động dựa trên các bộ hồ sơ có sử dụng tài liệu giả.

Cấp phép lao động cho người nước ngoài: Cấp tỉnh quyết định hay giao cho sở làm?

Nên giao sở lao động - thương binh và xã hội là đầu mối cấp phép lao động cho người nước ngoài thay vì giao UBND cấp tỉnh quyết?