03/05/2021 19:16 GMT+7

Lào có ca nhiễm thấp nhất 10 ngày, ngừng vận chuyển khách giữa các tỉnh

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Lào ghi nhận thêm 33 ca bệnh COVID-19, thấp nhất trong 10 ngày qua. Thủ đô Vientiane và tất cả các tỉnh ở Lào sẽ ngừng vận chuyển hành khách bằng đường không, thủy, bộ giữa các tỉnh và trong mỗi tỉnh.

Lào có ca nhiễm thấp nhất 10 ngày, ngừng vận chuyển khách giữa các tỉnh - Ảnh 1.

Ca bệnh COVID-19 thứ 50 ở Lào là một người đàn ông Thái Lan (giữa) đã tới Lào trái phép hồi tháng trước. Người này được xuất viện sau khi có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính hôm 28-4, nhưng sẽ bị khởi tố vì nhập cảnh Lào trái phép - Ảnh: LAOTIAN TIMES

Báo Laotian Times đưa tin hôm nay (3-5), Lào ghi nhận thêm 33 ca bệnh COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 966.

Đây là số ca nhiễm mới theo ngày thấp nhất mà Lào ghi nhận trong khoảng 10 ngày qua, tính từ hôm 23-4 - ngày mà số ca nhiễm ở Lào bắt đầu tăng cao trên 50 ca/ngày. Trong 10 ngày này, có hai ngày Lào ghi nhận ca nhiễm ở mức 3 con số lần đầu tiên là 26-4 (113 ca nhiễm mới) và 2-5 (112 ca nhiễm mới).

Bà Phonepaseuth Saymongkhoun, phó tổng giám đốc Cơ quan Kiểm soát bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế Lào, cho biết nước này đã phát hiện 33 ca nhiễm mới trên sau khi hoàn tất 1.810 xét nghiệm trong 24 giờ qua.

Thủ đô Vientiane ghi nhận nhiều ca nhiễm mới nhất, với 16 ca. Theo sau là tỉnh Bokeo (7 ca) tỉnh Champasack (4 ca)...

Lào có ca nhiễm thấp nhất 10 ngày, ngừng vận chuyển khách giữa các tỉnh - Ảnh 2.

Số ca nhiễm công bố trong ngày ở một số nước Đông Nam Á trong tuần từ ngày 26-4 tới 2-5 - Dữ liệu: BẢO ANH tổng hợp

Cũng trong ngày 3-5, ông Lan Sengaphone, thứ trưởng Bộ Công chính và giao thông vận tải Lào, thông báo thủ đô Vientiane và tất cả các tỉnh của Lào sẽ ngừng vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường không giữa các tỉnh và trong mỗi tỉnh.

Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển hàng hóa trong nước có thể tiếp tục diễn ra, cũng như vận chuyển hàng hóa giữa Lào và Thái Lan.

Dù hiện tại không cấm vận chuyển hàng hóa, người điều khiển phương tiện chở hàng phải xuất cảnh ngay sau khi giao hàng và người điều khiển phương tiện phải giao hàng một mình, không có tài xế phụ đi cùng, theo báo Laotian Times.

Lái xe cũng được yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 được thực hiện trong vòng ít nhất 72 giờ.

Lào đón khoảng 500 xe tải chở hàng mỗi ngày tại biên giới giữa nước này với Thái Lan. Còn ở phần biên giới với Trung Quốc, Lào đón hơn 700 xe tải mỗi ngày.

Lào sẽ khởi tố bệnh nhân COVID-19 người Thái Lan sau xuất viện

Báo Laotian Times ngày 3-5 đưa tin Lào sẽ khởi tố một bệnh nhân COVID-19 người Thái Lan (41 tuổi) sau khi người này xuất viện, vì ông đã dùng tàu vượt sông Mekong và nhập cảnh Lào trái phép.

Người này được xác nhận là bệnh nhân COVID-19 thứ 50 ở Lào hồi tháng trước, chỉ vài ngày trước khi Tết cổ truyền của Lào bắt đầu. Người đàn ông Thái Lan này nói rằng trước khi xét nghiệm COVID-19, ông đã tiếp xúc với hơn 10 người. Ông cũng đã thừa nhận tới Lào trái phép.

Lào đề nghị Việt Nam gửi chuyên gia hỗ trợ chống dịch Lào đề nghị Việt Nam gửi chuyên gia hỗ trợ chống dịch

TTO - Bộ trưởng Bộ Y tế Lào đã có thư gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đề nghị Việt Nam gửi chuyên gia hỗ trợ Lào chống dịch. Ngày mai 4-5, nhóm chuyên gia này sẽ lên đường.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên