03/06/2008 14:21 GMT+7

Lào Cai: Náo nhiệt với lễ hội đua ngựa Bắc Hà

Theo Sài Gòn Giải Phóng
Theo Sài Gòn Giải Phóng

Chiều 1-6, Tuần lễ văn hóa và du lịch Bắc Hà (Lào Cai) đã khép lại bằng hội đua ngựa truyền thống tại sân vận động thị trấn vùng cao Bắc Hà, với 50 ngựa đua được tuyển chọn từ 7 địa phương của huyện Bắc Hà gồm: Na Hối, Tà Chải, Bản Phố, Lầu Thí Ngài, Hoàng Thu Phố, Tả Van Chư và thị trấn Bắc Hà.

1pMxaGmv.jpgPhóng to
Những chú ngựa trên đường đua trong Tuần lễ văn hóa và du lịch Bắc Hà năm 2008
Chiều 1-6, Tuần lễ văn hóa và du lịch Bắc Hà (Lào Cai) đã khép lại bằng hội đua ngựa truyền thống tại sân vận động thị trấn vùng cao Bắc Hà, với 50 ngựa đua được tuyển chọn từ 7 địa phương của huyện Bắc Hà gồm: Na Hối, Tà Chải, Bản Phố, Lầu Thí Ngài, Hoàng Thu Phố, Tả Van Chư và thị trấn Bắc Hà.

Ban tổ chức cho biết, hội đua ngựa là sinh hoạt văn hóa có từ lâu đời, được tổ chức đều đặn vào mỗi dịp tết cổ truyền và chỉ riêng ở Bắc Hà mới có hội đua ngựa truyền thống. Năm nay, ngựa số 68 của anh Lâm Văn Sơn ở xã Na Hối đoạt giải vàng.

Trước đó, cùng với các chương trình, tiết mục đặc sắc như lễ hội mận, chợ phiên Bắc Hà, lễ hội du thuyền trên sông Chảy, hội chợ ẩm thực vùng cao, Tuần lễ văn hóa và du lịch Bắc Hà đã tổ chức rất ấn tượng sự kiện nấu chảo thắng cố kỷ lục, xác lập Guinness Việt Nam, thu hút hàng ngàn khách du lịch từ dưới xuôi lên và hàng vạn đồng bào dân tộc thiểu số ở bản địa tham dự.

Theo Sài Gòn Giải Phóng
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên