27/04/2020 20:20 GMT+7

Lãnh đạo UBND TP tham quan ga Nhà hát TP tuyến metro số 1

ĐỨC PHÚ - TIẾN LONG - THẢO LÊ
ĐỨC PHÚ - TIẾN LONG - THẢO LÊ

TTO - Chiều tối 27-4, lãnh đạo UBND TP.HCM cùng với các lãnh đạo sở ngành đã tới tham quan ga Nhà hát TP thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lãnh đạo UBND TP tham quan ga Nhà hát TP tuyến metro số 1 - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM tham quan ga Nhà hát TP - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Công trình tại ga Nhà hát TP đã hoàn thiện tầng hầm B1 sớm hơn 96 ngày so với kế hoạch, nhằm chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam (30-4-1975 - 30-4-2020).

Ông Bùi Xuân Cường - trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM - giới thiệu cho lãnh đạo UBND TP cùng các lãnh đạo sở ngành về tiến độ dự án, cùng các tiện ích đang được hoàn thiện tại đây.

Theo ông Cường, thời gian qua, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các nhà thầu vẫn nỗ lực thi công vượt tiến độ, đồng thời tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Trên toàn dự án hiện có 2.598 kỹ sư, người lao động đang làm việc.

Lãnh đạo UBND TP tham quan ga Nhà hát TP tuyến metro số 1 - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP xem sơ đồ ga của tuyến metro số 1 - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP - cảm ơn đội ngũ kỹ sư, người lao động đã làm việc tích cực để đưa công trình trọng điểm của TP sớm hoàn thành. “Điều đáng hoan nghênh là các đơn vị vừa thi công vừa chấp hành tốt việc giãn cách xã hội, để đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ kỹ sư, đẩy nhanh tiến độ dự án”, ông Phong nói.

Lãnh đạo UBND TP tham quan ga Nhà hát TP tuyến metro số 1 - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP tặng quà cho đội ngũ kỹ sư thi công ga Nhà hát TP - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Theo ông Bùi Xuân Cường, hiện đoàn tàu metro số 1 sản xuất tại Nhật Bản đã hoàn thiện, chờ xuống cảng về nước. Khi nhập khẩu tàu về cũng phải có các chuyên gia đi kèm (tại gói thiết bị CP3 có 83 chuyên gia nước ngoài) Trong khi đó, do tình hình dịch bệnh, các chuyên gia nước ngoài chưa thể tới Việt Nam. 

Lãnh đạo UBND TP tham quan ga Nhà hát TP tuyến metro số 1 - Ảnh 4.

Tầng B1 ga Nhà hát TP.HCM - Ảnh: ĐỨC PHÚ

“Sắp tới, ban sẽ kiến nghị UBND TP chỉ đạo để sớm tháo gỡ, nhằm có giải pháp để các chuyên gia sớm sang Việt Nam đẩy nhanh tiến độ các hạng mục tiếp theo”, ông Cường nói.

Ga Nhà hát TP là ga ngầm đầu tiên của hệ thống đường sắt đô thị TP, và cũng là đầu tiên của cả nước. Ban quản lý đường sắt đô thị TP đã sẵn sàng mời người dân xuống tham quan để lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến góp ý. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh nên phải chờ sau khi hết dịch

TP.HCM dự kiến đón đoàn chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam vào tháng 5

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống COVID-19 chiều 27-4, TP.HCM đề xuất các sở, ban ngành lên kế hoạch đón tiếp đoàn chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam, đảm bảo đúng quy định phòng, chống dịch.

TP.HCM dự kiến đón đoàn chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam vào tháng 5 - Ảnh 1.

Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) - Ảnh: VĂN BÌNH

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với cảng hàng không Tân Sơn Nhất cùng Sở Du lịch xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết trong việc đón người Việt Nam từ nước ngoài về, các đoàn chuyên gia, các tổ bay và thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe đúng quy định.

Các chuyên gia nước ngoài sẽ nhập cảnh vào cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bằng máy bay riêng, phải khai báo y tế và chuyển về khu cách ly tập trung tại các khách sạn (có thu phí theo hướng dẫn của Sở Du lịch) ở huyện Cần Giờ.

Ông Liêm cũng đề nghị các trường học, cơ sở đào tạo căn cứ theo Bộ tiêu chí của Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành để chuẩn bị kỹ cho ngày học sinh đi học trở lại trong tháng 5.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết TP.HCM hiện có 54 ca nhiễm COVID-19 (35 ca nhập cảnh, 19 ca phát hiện từ cộng đồng). Có 51 ca đã xuất viện; 3 ca đang tiếp tục điều trị, trong đó có 1 ca mới và 2 dương tính trở lại ( BN 207 và BN 224). Có 40 ca bệnh xuất viện còn cư trú trên địa bàn TP.

Để tránh nguy cơ bệnh nhân xuất viện tái dương tính lây nhiễm trong cộng đồng, người thân khi cách ly tại nhà, Sở Y tế đã theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm vào các ngày thứ 5, 10, 14 sau xuất viện.

Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đang băng băng về đích Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đang băng băng về đích

TTO - Nhà thầu thi công đã tháo dỡ toàn bộ rào chắn công trường metro số 1 đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ, phía trước Nhà hát TP (quận 1, TP.HCM), trả lại không gian thông thoáng và sạch đẹp cho khu vực này.

ĐỨC PHÚ - TIẾN LONG - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên