02/01/2024 12:13 GMT+7

Lãnh đạo TP.HCM dự khánh thành công trình sửa chữa đền tưởng niệm tại Củ Chi

Sáng 2-1, UBND huyện Củ Chi tổ chức lễ khánh thành công trình sửa chữa, cải tạo đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ xã An Phú, huyện Củ Chi.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao quà cho các hộ dân - Ảnh: THÀNH ỦY TP.HCM

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao quà cho các hộ dân - Ảnh: THÀNH ỦY TP.HCM

Tham dự buổi lễ có Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ.

Công trình sửa chữa, cải tạo đền tưởng niệm có tổng mức đầu tư 4,1 tỉ đồng, với quy mô diện tích công trình khoảng 1.420m2, gồm các hạng mục sửa chữa, cải tạo nhà bia; sân nền, cổng; xây mới nhà sinh hoạt cộng đồng, tường rào giữa UBND xã và khu đền; thay mới bia ghi danh anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng bằng đá khối dày 12cm, nặng 10 tấn.

Công trình hoàn thành ngày 22-12-2023, sau 3 tháng khởi công, nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định đã đóng góp 1.200 ngày công lao động; Ban chỉ huy quân sự huyện Củ Chi đã đóng góp 150 ngày công lao động; Ban chỉ huy quân sự xã, Đoàn thanh niên xã An Phú đã đóng góp 1.200 ngày công lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Nam cho biết để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, năm 2004, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Phú đã xây dựng bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ xã An Phú.

Đây là nơi thờ cúng, trân trọng, ghi nhớ, tôn vinh công lao to lớn của 514 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, cũng là nơi tổ chức các hoạt động tri ân, tín ngưỡng, văn hóa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ xã An Phú, huyện Củ Chi - Ảnh: THÀNH ỦY TP.HCM

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ xã An Phú, huyện Củ Chi - Ảnh: THÀNH ỦY TP.HCM

Việc tổ chức tôn tạo, trùng tu các đền tưởng niệm, bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trên địa bàn huyện Củ Chi là việc làm có giá trị, ý nghĩa thiết thực, nghĩa cử nhân văn cao đẹp, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn", ghi nhớ, trân trọng công lao của các thế hệ đi trước.

Từ đó đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trên quê hương “Củ Chi đất thép thành đồng".

Dịp này, ban tổ chức trao 100 phần quà tặng người dân xã An Phú, huyện Củ Chi.

Lãnh đạo TP.HCM dự lễ khởi công đền tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ Rừng SácLãnh đạo TP.HCM dự lễ khởi công đền tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ Rừng Sác

Công trình đền tưởng niệm Rừng Sác mang ý nghĩa lịch sử văn hóa sâu sắc vừa góp thêm một địa chỉ đỏ, hứa hẹn là điểm đến du lịch văn hóa của du khách khi đến với Cần Giờ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên