30/06/2023 16:12 GMT+7

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội: Hành vi bắn dê của ba cựu công an là 'không thể chấp nhận được'

Đại tá Nguyễn Thành Long - phó giám đốc Công an TP Hà Nội - cho rằng hành vi của ba cựu cán bộ công an ở huyện Mỹ Đức bắn dê của dân là "không thể chấp nhận được".

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội: Hành vi bắn dê của ba cựu công an là không thể chấp nhận được - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Thành Long - phó giám đốc Công an TP Hà Nội - trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ - Ảnh: PHẠM TUẤN

Chiều 30-6, UBND TP Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 2-2023. Ông Trương Việt Dũng - người phát ngôn, chánh văn phòng UBND TP Hà Nội - chủ trì buổi họp báo.

Vụ khởi tố, tạm giữ ba cựu công an bắn trộm dê của dân là 'sự việc rất đáng tiếc, đáng buồn'

Liên quan vụ ba cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (Mỹ Đức) dùng súng tự chế bắn dê của người dân, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự và tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ba người này. 

Tại họp báo, Tuổi Trẻ Online đặt câu hỏi: "Đề nghị lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết tiến độ điều tra vụ án ba cựu công an bắn dê xảy ra ở xã An Phú, huyện Mỹ Đức? Về việc tước danh hiệu Công an nhân dân, khởi tố, tạm giữ hình sự ba cựu công an trên, nhiều ý kiến đồng tình, ủng hộ sự xử lý nghiêm khắc của Ban giám đốc Công an TP Hà Nội. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng Công an TP Hà Nội xử lý như vậy là có phần nóng vội, nặng tay, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đánh giá thế nào về việc này?".

Đại tá Nguyễn Thành Long - phó giám đốc Công an TP Hà Nội - cho rằng việc khởi tố vụ án ba cựu công an bắn trộm dê ở huyện Mỹ Đức là "sự việc rất đáng tiếc, đáng buồn với lực lượng công an".

"Về lý do khởi tố, có dấu hiệu tội phạm, chúng tôi khởi tố hình sự. Đây là hành vi chúng tôi đánh giá vi phạm nghiêm trọng lối sống, đạo đức, tư cách, quy tắc ứng xử đối với người Công an nhân dân. Trong bối cảnh Công an Hà Nội đang tăng cường việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hình ảnh đẹp thì hành vi này không thể chấp nhận được" - ông nói.

Đại tá Long cho biết thêm việc tước danh hiệu Công an nhân dân, khởi tố hình sự thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của Ban lãnh đạo Công an TP Hà Nội rằng trong nội bộ công an, không có vùng cấm.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, vụ việc ba người được cho là Công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bắn chết dê của người dân xã An Phú (huyện Mỹ Đức) lan truyền trên mạng xã hội trong ngày 26-6.

Một lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức xác nhận ba người bắn dê của người dân ở xã An Phú là cán bộ công an đang công tác tại Công an thị trấn Đại Nghĩa.

Chiều cùng ngày, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản để điều tra vụ ba cán bộ công an bắn dê của dân.

Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự ba cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức gồm: đại úy Nguyễn Văn Nhân, thượng úy Bùi Đình Việt và thượng úy Bùi Tiến Tùng.

Theo Công an Hà Nội, ngày 26-6, ba cán bộ công an trên đi ô tô, mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim.

Trong lúc đi bắn chim, nhóm này đã bắn chết hai con dê của người dân và cho vào cốp xe rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại.

Các quyết định tố tụng trên được cơ quan điều tra đưa ra sau một ngày xảy ra vụ việc ba cán bộ công an bắn dê của dân.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 27-6, giám đốc Công an TP Hà Nội đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với cả ba người trên.

Ba cựu công an bắn dê của dân: Bạn đọc đề nghị làm rõ lời khai không thuyết phụcBa cựu công an bắn dê của dân: Bạn đọc đề nghị làm rõ lời khai không thuyết phục

'Nếu tưởng nhầm dê núi mà bắn thì có ghép vào tội săn bắn trái phép hay không?' - nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ đã đặt câu hỏi như vậy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên