02/04/2020 16:12 GMT+7

Lãnh đạo các địa phương Thừa Thiên Huế đón lao động ở Lào hết cách ly về nhà

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TTO - 69 công dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế lao động ở Lào về nước đợt đầu tiên đã hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung để trở về với người thân, gia đình. Nhiều lãnh đạo địa phương đã lên tận điểm cách ly thăm hỏi, đón người dân trở về.

Lãnh đạo các địa phương Thừa Thiên Huế đón lao động ở Lào hết cách ly về nhà - Ảnh 1.

Chiến sĩ hỗ trợ kéo hành lý cho một bạn nữ ở xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy ra xe của địa phương trở về nhà - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Ngày 2-4, tại điểm cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế làm lễ trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung cho 69 lao động tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc tại Lào trở về gia đình.

Đây là số lao động từ Lào về nước bị cách ly đợt đầu tiên tại tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 17-3.

Theo ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, đến ngày 2-4, tỉnh đã đón gần 6.000 lao động làm việc, sinh sống tại Lào trở về nước cách ly y tế tập trung tại gần 10 điểm cách ly tập trung.

Trong đợt đầu, số lao động tập trung các huyện Phú Vang, thị xã Hương Thủy và Phú Lộc ai cũng vui mừng khi sau 14 ngày cách ly, tất cả đều khỏe mạnh và được quay trở về với người thân, gia đình.

Lãnh đạo các địa phương Thừa Thiên Huế đón lao động ở Lào hết cách ly về nhà - Ảnh 2.

Người lao động được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế phát giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế khi từ nước Lào trở về nước - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Buổi lễ nhanh gọn, trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly được tổ chức ngay trước sân Trường quân sự tỉnh. Những khuôn mặt từ người già cho đến trẻ nở nụ cười tươi, và khi được trao giấy chứng nhận tất cả reo vui, vỗ tay trong hạnh phúc.

Có mặt tại buổi lễ tiễn công dân hoàn thành cách ly, nhiều lãnh đạo UBND các xã có lao động hoàn thành cách ly đã đến tận điểm cách ly tập trung đón bà con về địa phương. Đông nhất là xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc) và xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy), các địa phương có lượng công dân đang lao động và sinh sống tại Lào đông nhất tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chia sẻ sau thời gian cách ly, anh Thanh Tùng (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các chiến sĩ, nhân viên y tế trong suốt 2 tuần qua đã tận tình giúp đỡ, hỗ trợ bà con lao động tại Lào về nước cách ly.

"Vì hoàn cảnh, rất nhiều bà con quê tôi qua Lào làm việc, mưu sinh, sinh sống tại nước bạn. Nghe dịch bệnh ai cũng muốn về quê cho an toàn. Hi vọng dịch sớm hết để mọi người trở lại nước bạn lao động, mưu sinh", anh Tùng cho biết.

Từ ngày 17-3 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế chưa phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 nào từ công dân, lao động của tỉnh từ Lào về nước cách ly.

Lãnh đạo các địa phương Thừa Thiên Huế đón lao động ở Lào hết cách ly về nhà - Ảnh 3.

Niềm vui của các em học sinh theo bố mẹ làm ăn ở Lào trở về nước tránh dịch sau khi hoàn thành cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Lãnh đạo các địa phương Thừa Thiên Huế đón lao động ở Lào hết cách ly về nhà - Ảnh 4.

Trong 69 công dân hoàn thành cách ly đợt này, chủ yếu là bà con lao động xa quê làm ăn ở Lào - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Lãnh đạo các địa phương Thừa Thiên Huế đón lao động ở Lào hết cách ly về nhà - Ảnh 5.

Sau 14 ngày cách ly y tế, người dân rất cảm kích sự nhiệt tình, tâm huyết và tận tình của các chiến sĩ quân đội, đội ngũ y bác sĩ - Ảnh: PHƯỚC TUẦN


Lãnh đạo các địa phương Thừa Thiên Huế đón lao động ở Lào hết cách ly về nhà - Ảnh 6.

Sau khi thấy diễn biến dịch bệnh phức tạp, rất đông lao động Việt tại Lào đã về nước để đảm bảo sức khỏe - Ảnh: PHƯỚC TUẦN


Lãnh đạo các địa phương Thừa Thiên Huế đón lao động ở Lào hết cách ly về nhà - Ảnh 7.

Cả gia đình một lao động rất phấn khởi khi sức khỏe vẫn tốt sau khi trở về từ Lào - Ảnh: PHƯỚC TUẦN


Lãnh đạo các địa phương Thừa Thiên Huế đón lao động ở Lào hết cách ly về nhà - Ảnh 8.

Thời gian ở đây để cách ly, theo dõi sức khỏe, công dân được bố trí ăn ở đầy đủ, thăm khám hằng ngày và luôn nhận được sự động viên từ các cơ quan chức năng - Ảnh: PHƯỚC TUẦN


Lãnh đạo các địa phương Thừa Thiên Huế đón lao động ở Lào hết cách ly về nhà - Ảnh 9.

Lãnh đạo UBND xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy đến điểm cách ly để thăm hỏi, động viên và đón 6 công dân lao động từ Lào về hoàn thành thời gian cách ly - Ảnh: PHƯỚC TUẦN


Lãnh đạo các địa phương Thừa Thiên Huế đón lao động ở Lào hết cách ly về nhà - Ảnh 10.

Xe khách của UBND xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc đón công dân hoàn thành thời gian cách ly về địa phương - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Cha qua đời, nam thanh niên chít khăn tang lập bàn thờ cha trong khu cách ly Cha qua đời, nam thanh niên chít khăn tang lập bàn thờ cha trong khu cách ly

TTO - Cha qua đời ở quê nhà cách khu cách ly tập trung huyện Nam Đàn, Nghệ An gần 70km, nam thanh niên từ Lào về đã chít khăn để tang, lập bàn thờ vọng về người cha quá cố.

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên