08/08/2021 13:40 GMT+7

Làn sóng thứ 3 chiếm 96% tổng ca COVID-19 ở Thái Lan, Hàn Quốc chưa thể kiểm soát dịch

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Chỉ riêng làn sóng dịch thứ 3 ở Thái Lan đã chiếm tới 727.642 ca trong tổng 756.505 ca nhiễm của nước này. Tại Campuchia, gần 2.000 người vi phạm lệnh giới nghiêm đã bị xử lý tối qua 7-8.

Làn sóng thứ 3 chiếm 96% tổng ca COVID-19 ở Thái Lan, Hàn Quốc chưa thể kiểm soát dịch - Ảnh 1.

Một khu vực bị phong tỏa ở thành phố Samrong, tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia - Ảnh: KHMER TIMES/RASMEI NEWS

Ngày 8-8, Bộ Y tế công cộng Thái Lan cho biết nước này vừa ghi nhận thêm 19.983 ca nhiễm và 138 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong trong nước từ đầu dịch lên lần lượt 756.505 và 6.204 ca. 

Đến nay, làn sóng dịch thứ 3 (bắt đầu từ ngày 1-4-2021) ở xứ sở chùa vàng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Chỉ riêng làn sóng dịch này đã chiếm tới 727.642 ca nhiễm (96% trong tổng số ca nhiễm) và 6.110 ca tử vong (98% trong tổng số ca tử vong).

Báo Bangkok Post ngày 8-8 dẫn thông tin từ Viện sức khỏe tâm thần trẻ em và vị thành niên Rajanagarindra (Camri) cho biết khoảng 5.000 trẻ em ở nước này đã mất một cha/mẹ do COVID-19. 

Từ tháng 1-2021 tới ngày 4-8-2021, 65.086 trẻ em ở nước này cũng mắc COVID-19.

Tại Campuchia, báo Khmer Times ngày 8-8 cho biết gần 2.000 người đã bị xử lý tối qua (7-8) vì vi phạm lệnh giới nghiêm. Tổng số tiền phạt những người vi phạm đã đóng là 27,1 triệu riel (khoảng 6.775 USD).

Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ hơn 50 triệu USD cho Campuchia để chống dịch COVID-19. Trong đó có thiết bị y tế, nâng cấp bệnh viện..., theo Khmer Times.

Theo cập nhật của trang Worldometers, tổng số ca nhiễm ở Đông Nam Á lúc 12h ngày 8-8, Indonesia có 3,63 triệu ca, Philippines có 1,64 triệu ca, Malaysia có 1,24 triệu ca, Thái Lan có 756.505 ca, Myanmar có 326.489 ca, Việt Nam có 205.656 ca, Campuchia có 81.335 ca, Singapore có 65.686 ca, Lào có 8.132 ca, Brunei có 339 ca nhiễm.

Tại khu vực Đông Bắc Á, ngày 8-8, Hàn Quốc thông báo vừa ghi nhận thêm 1.729 ca nhiễm trong ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 210.956 ca. Từ số ca nhiễm mới công bố, Hãng tin Yonhap bình luận hiện không có dấu hiệu cho thấy Hàn Quốc đã kiểm soát được dịch bệnh.

Tại Nam Á, ngày 7-8, Ấn Độ ghi nhận 38.628 ca nhiễm mới, giảm gần 13% so với con số 44.643 ca nhiễm mới của ngày trước đó. Nước này cũng ghi nhận thêm 617 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ. Đến nay Ấn Độ ghi nhận gần 32 triệu ca nhiễm, cao thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ.

Tại Úc, ngày 8-8, 3 bang có dân số đông nhất của nước này là New South Wales, Victoria và Queensland ghi nhận tổng cộng 282 ca nhiễm trong cộng đồng. 

Do biến thể Delta đang tấn công khu vực phía đông Úc, nhiều bang đã phải áp dụng biện pháp phong tỏa.

Thái Lan, Philippines, Malaysia ghi nhận ca mắc COVID-19 mới cao nhất trong 1 ngày Thái Lan, Philippines, Malaysia ghi nhận ca mắc COVID-19 mới cao nhất trong 1 ngày

TTO - Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. Thái Lan tiếp tục lập kỷ lục về số ca bệnh lẫn ca tử vong trong 24 giờ. Philippines tái phong tỏa để ngăn biến thể Delta lan rộng.


BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên