31/12/2014 10:22 GMT+7

​Lần đầu tưởng niệm hoàng hậu Nam Phương

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TT - Gần 100 hiện vật gốc tái hiện không gian sinh hoạt của gia đình vua Bảo Đại giai đoạn 1945-1955 vừa được trưng bày giới thiệu đến các nhà nghiên cứu văn hóa trong ngày 29-12 tại Khải Tường lâu - biệt cung An Định, TP Huế.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân giới thiệu các tư liệu hình ảnh, sách báo về hoàng hậu Nam Phương tại Khải Tường lâu - Ảnh: Ngọc Hiển
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân giới thiệu các tư liệu hình ảnh, sách báo về hoàng hậu Nam Phương tại Khải Tường lâu - Ảnh: Ngọc Hiển

Ngoài ra, hơn 40 hình ảnh và 30 tư liệu, sách báo về vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương do nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân sưu tầm cũng được triển lãm tại đây.

Nhà nghiên cứu văn hóa Bửu Ý cho biết: “Trên bình diện cả nước, đây là lần đầu tiên một hoạt động mang tính tưởng niệm hoàng hậu Nam Phương - vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn được tổ chức, bởi trước đây vì nhiều trở ngại nên chưa thể tiến hành. Mặt khác đây cũng là lần đầu tiên du khách có thể đến tham quan toàn bộ cung An Định”.

Không gian trưng bày Khải Trường lâu sẽ tiếp tục được hoàn thiện và chính thức mở cửa đón du khách tham quan miễn phí từ 20-1 đến 30-3-2015 và sau đó sẽ là điểm tham quan có thu vé.

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên