07/11/2023 14:01 GMT+7

Lần đầu tiên một bộ trưởng đương chức Pháp hầu tòa vì lạm quyền

Bộ trưởng Tư pháp Pháp Eric Dupond-Moretti hầu tòa ngày 6-11 vì cáo buộc lạm quyền khi còn đương chức, trường hợp đầu tiên trong lịch sử nước Pháp hiện đại.

Bộ trưởng Tư pháp Pháp Eric Dupond-Moretti rời phiên tòa ở Paris, Pháp, ngày 6-11- Ảnh: AFP

Bộ trưởng Tư pháp Pháp Eric Dupond-Moretti rời phiên tòa ở Paris, Pháp, ngày 6-11- Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, Bộ trưởng Tư pháp Eric Dupond-Moretti từ chối từ chức cũng như từ bỏ vai trò trong hệ thống tư pháp của Pháp trước khi hầu tòa vì cáo buộc lạm quyền. Động thái thu hút nhiều lời chỉ trích.

Ông Dupond-Moretti từng là một luật sư hình sự nổi tiếng. Ông bị cáo buộc lạm dụng chức vụ bộ trưởng tư pháp để điều tra các thẩm phán nhắm vào ông, bạn bè hoặc khách hàng cũ của mình.

Bộ trưởng 62 tuổi phủ nhận việc làm sai trái. Nếu bị kết án, ông phải đối mặt với án tù 5 năm và nửa triệu euro tiền phạt.

Hãng tin AFP trích lời các nhà sử học pháp lý cho biết đây là lần đầu tiên một bộ trưởng còn đương chức bị đưa ra xét xử ở nước Pháp hiện đại.

Cho đến nay, có một quy định bất thành văn là các bộ trưởng đều từ chức nếu bị điều tra.

Ông Dupond-Moretti được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bổ nhiệm làm bộ trưởng tư pháp vào năm 2020. Ông khẳng định sẽ tiếp tục tại vị cho đến hết phiên tòa, dự kiến kết thúc vào ngày 17-11.

Tại phiên tòa, ông Dupond-Moretti phải đối diện với 3 thẩm phán cùng 12 thành viên Quốc hội, gồm 6 người từ Hạ viện và 6 người từ Thượng viện. Đây là phiên tòa đặc biệt dành cho cấp bộ trưởng, gọi là Tòa án Công lý Cộng hòa (CJR).

Cần đạt đa số 8 phiếu để quyết định ông Dupond-Moretti có tội hay không.

Ông Dupond-Moretti vướng nhiều bê bối, trong đó có phát ngôn không phù hợp về phụ nữ - Ảnh: AFP

Ông Dupond-Moretti vướng nhiều bê bối, trong đó có phát ngôn không phù hợp về phụ nữ - Ảnh: AFP

Từng là luật sư kinh nghiệm và là bộ trưởng tư pháp, nhưng ông Dupond-Moretti đã vướng không ít vụ bê bối trong 10 năm qua.

Ngay sau khi được bổ nhiệm bộ trưởng, ông đã mở các cuộc điều tra hành chính chống lại các thẩm phán phụ trách các thủ tục liên quan trực tiếp đến mình.

Năm 2022, ông Dupond-Moretti bị chỉ trích vì nhà tù lớn thứ hai nước Pháp tổ chức các trò chơi theo phong cách truyền hình thực tế cho tù nhân, trong đó có đua xe go-kart.

Tháng 8-2023, ông Dupond-Moretti gây phẫn nộ vì phát ngôn về phụ nữ ngực trần. Khi đó, Pháp truy tố một phụ nữ vì tội "phô dâm" sau khi cô để ngực trần đi bộ trên đường phố.

Cuộc biểu tình phản đối việc truy tố đã làm tòa án ở thị trấn Aurillac ở vùng Trung Nam nước Pháp bị hư hại.

Sau khi đi kiểm tra, ông Dupond-Moretti nói đùa: "Hôm nay tôi thấy không có nhà báo nữ nào để ngực trần đứng trước mặt tôi đặt câu hỏi. Có lẽ trời chưa đủ nóng?".

Cựu thủ tướng Pháp bị kết án 5 năm tù vì lạm quyềnCựu thủ tướng Pháp bị kết án 5 năm tù vì lạm quyền

TTO - Một tòa án Pháp đã kết án 5 năm tù đối với cựu thủ tướng François Fillon với tội danh lạm dụng chức quyền, tạo ra công việc giả cho chính vợ mình trong quốc hội. Vụ bê bối khiến ông thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2017.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên