29/12/2023 13:52 GMT+7

Lần đầu tiên doanh thu phí bảo hiểm đi lùi

Doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm ước đạt 227.100 tỉ đồng, giảm hơn 8,3% so với năm trước, thể hiện rõ khó khăn.

Khủng hoảng niềm tin lan rộng khi người dân tố bị tư vấn mập mờ, bị chuyển từ tiền gửi tiết kiệm sang bảo hiểm nhân thọ - Ảnh: BÔNG MAI

Khủng hoảng niềm tin lan rộng khi người dân tố bị tư vấn mập mờ, bị chuyển từ tiền gửi tiết kiệm sang bảo hiểm nhân thọ - Ảnh: BÔNG MAI

Tổng cục Thống kê vừa công bố dữ liệu về tình hình kinh tế - xã quý hội cuối năm cũng như cả năm 2023, với nhiều nội dung đáng chú ý.

Doanh thu phí bảo hiểm sụt giảm

Đối mặt với cuộc khủng hoảng trầm trọng diễn ra trên thị trường, hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm cũng gặp không ít khó khăn.

Theo đó, tổng kết quý 4-2023, tổng doanh thu phí bảo hiểm giảm gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm nay, doanh thu phí toàn thị trường này ước đạt 227.100 tỉ đồng, giảm hơn 8,3% so với năm trước.

Trong một chương trình lớn diễn ra gần đây, bà Lý Thị Thu Thủy - trưởng phòng quản lý bảo hiểm nhân thọ, thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) - nhìn nhận năm nay ngành bảo hiểm đối mặt nhiều thách thức và khó khăn, lần đầu tiên ghi nhận doanh thu phí đi lùi - trong vòng 20 năm qua.

Giữa bối cảnh đó, bên cạnh việc cơ quan quản lý thị trường nỗ lực hoàn thiện hơn khuôn khổ pháp lý, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng cần phát triển kênh bán hàng theo tiêu chí không chỉ lợi cho bên bán, mà còn tạo lợi ích cho người mua và xã hội. Từ đó góp phần nâng cao tỉ lệ người được bảo hiểm, lan tỏa tính nhân văn.

Song song đó, theo Tổng cục Thống kê, trên thị trường chứng khoán, tính đến giữa tháng này, giá trị giao dịch bình quân thị trường cổ phiếu đạt hơn 17.600 tỉ đồng/phiên (-13% so với mức bình quân của năm ngoái), thị trường trái phiếu đạt trên 6.100 tỉ đồng/phiên (-20,4%).

Ngoài ra, tổng phương tiện thanh toán tăng hơn 10% so với cuối năm trước, tính đến 21-12-2023. Huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng gần 10,9%. Tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt gần 11,1%.

217.700 doanh nghiệp nhảy vào, 172.600 doanh nghiệp rút khỏi thị trường

Với những biến động của nền kinh tế, Tổng cục Thống kê cho biết trong năm nay có 217.700 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 4,5% so với năm trước. Đồng thời có 172.600 doanh nghiệp rút lui (+20,5%).

Tổng kết cả năm 2023, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 5,05% so với năm liền trước, tuy nhiên chỉ cao hơn tốc độ tăng trưởng của các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 12 năm trở lại đây.

Quy mô GDP theo giá hiện hành năm nay ước đạt hơn 10,22 triệu tỉ đồng, tương đương 430 tỉ USD. GDP bình quân đầu người cả năm theo giá hiện hành ước đạt 101,9 triệu đồng/người, tăng hơn 3,8 triệu đồng/người so với năm trước.

Năng suất lao động của toàn nền kinh tế năm nay theo giá hiện hành ước đạt 199,3 triệu đồng/lao động, tức tăng hơn 6,5 triệu đồng mỗi người lao động so với năm trước. Năng suất lao động tăng gần 3,7% do trình độ của người lao động được cải thiện.

Tổng cục Thống kê cập nhật tình hình kinh tế - xã hội quý 4 và cả năm 2023:

Lần đầu tiên doanh thu phí bảo hiểm đi lùi- Ảnh 2.

Lần đầu tiên doanh thu phí bảo hiểm đi lùi- Ảnh 3.

Lần đầu tiên doanh thu phí bảo hiểm đi lùi- Ảnh 4.

Lần đầu tiên doanh thu phí bảo hiểm đi lùi- Ảnh 5.


Lần đầu tiên doanh thu phí bảo hiểm đi lùi- Ảnh 6.

Lần đầu tiên doanh thu phí bảo hiểm đi lùi- Ảnh 7.

Đừng để dân khổ vì bảo hiểmĐừng để dân khổ vì bảo hiểm

Bảo hiểm hỗ trợ lúc khó khăn, nhưng nhiều người dân vẫn vất vả đi đòi quyền lợi. Ngay cả đại lý cũng kêu. Thị trường bảo hiểm cần được tổ chức để phát triển bền vững hơn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên