07/12/2021 17:17 GMT+7

Lần đầu tiên diễn ra hội thảo cấp Bộ Quốc phòng về chiến thắng Hòa Bình

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Đây là lần đầu tiên tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng về sự kiện chiến dịch Hòa Bình, khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, sự phát triển của nghệ thuật quân sự và sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam.

Lần đầu tiên diễn ra hội thảo cấp Bộ Quốc phòng về chiến thắng Hòa Bình - Ảnh 1.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu khai mạc hội thảo - Ảnh: MOD

Ngày 7-12, hội thảo khoa học "Chiến thắng Hòa Bình - Thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học lịch sử" do Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm chiến dịch Hòa Bình (10-12-1951 - 10-12-2021) đã diễn ra trực tuyến với 13 điểm cầu, điểm cầu chính tại tỉnh Hòa Bình.

Phát biểu khai mạc hội thảo, thượng tướng Lê Huy Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định chiến thắng Hòa Bình mãi là mốc son trong tiến trình cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc Việt Nam, thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo của Đảng, về sự phát triển của nghệ thuật quân sự và sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam.

Kết quả chiến dịch Hòa Bình đã góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược trong Đông Xuân 1951 - 1952; để lại nhiều kinh nghiệm quý về nghệ thuật quân sự, đặc biệt là tiến công địch phòng ngự theo kiểu tập đoàn cứ điểm, kinh nghiệm phối hợp tác chiến giữa mặt trận chính diện Hòa Bình với mặt trận sau lưng địch ở trung du và Đồng bằng Bắc Bộ; phát huy sức mạnh thế trận chiến tranh nhân dân. 

Những bài học, kinh nghiệm quý báu đó vẫn còn nguyên giá trị vận dụng trong xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Lần đầu tiên diễn ra hội thảo cấp Bộ Quốc phòng về chiến thắng Hòa Bình - Ảnh 2.

Hội thảo khoa học "Chiến thắng Hòa Bình - Thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học lịch sử" cấp Bộ Quốc phòng - Ảnh: MOD

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, trung tướng Trịnh Văn Quyết, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Tổng Quân ủy và Bộ Tổng tư lệnh, quân và dân ta đã mở màn chiến dịch Hòa Bình, giành thắng lợi sau 3 đợt tiến công (10-12-1951 - 25-2-1952).

Chiến thắng Hòa Bình có ý nghĩa chiến lược quan trọng, làm thất bại âm mưu và nỗ lực của thực dân Pháp nhằm giành lại quyền chủ động, chiếm đóng "Xứ Mường", chia cắt chiến trường Bắc Bộ; mở rộng và nối thông các căn cứ du kích ở trung du với đồng bằng, tạo thời cơ và điều kiện phát triển mới cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đây là lần đầu tiên tổ chức hội thảo khoa học về sự kiện chiến dịch Hòa Bình cấp Bộ Quốc phòng, nhằm khẳng định và làm rõ bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế, đặc biệt là tình hình 3 nước Đông Dương; âm mưu, thủ đoạn tiến công chiếm đóng và xây dựng hệ thống phòng thủ của thực dân Pháp ở khu vực Hòa Bình sông Đà - đường 6.

Thông qua hội thảo, khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Tổng Quân ủy và Bộ Tổng tư lệnh với sự linh hoạt, nhạy bén nắm bắt thời cơ, quyết đoán mở chiến dịch Hòa Bình tiêu diệt thực dân Pháp khi đánh chiếm khu vực Hòa Bình sông Đà - đường 6.

Đồng thời, làm rõ những nét đặc sắc, độc đáo về nghệ thuật chỉ đạo và điều hành chiến tranh của Trung ương Đảng, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng tư lệnh trong chiến dịch Hòa Bình; sự phát triển của nghệ thuật quân sự; vai trò, đóng góp của lực lượng vũ trang và nhân dân trên cả mặt trận chính diện và mặt trận sau lưng địch trong chiến dịch Hòa Bình.

Cùng với đó, thể hiện tầm vóc, ý nghĩa, những kinh nghiệm và bài học lịch sử, vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Lần đầu tiên tổ chức hội thảo cấp Bộ Quốc phòng về Lần đầu tiên tổ chức hội thảo cấp Bộ Quốc phòng về 'Nam Bộ kháng chiến'

TTO - Diễn ra cách đây 3/4 thế kỷ, sự kiện Nam Bộ kháng chiến là trang sử oanh liệt tiêu biểu cho tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí quyết tâm, giữ vững nền độc lập của dân tộc ta.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên