13/06/2022 10:45 GMT+7

Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tái diễn: Chuồng gà cũng 'mọc' ở lòng đường!

TR.D tổng hợp
TR.D tổng hợp

TTO - Sau loạt bài 'Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tái diễn', những ngày qua rất nhiều bạn đọc đã đóng góp ý kiến, đưa ra giải pháp nhằm lập lại bộ mặt khang trang cho đô thị. Trong đó, việc quy hoạch khu bán hàng rong cũng được một số bạn đọc gợi ý.

Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tái diễn: Chuồng gà cũng mọc ở lòng đường! - Ảnh 1.

Đây là hình ảnh lấn chiếm lối đi làm nơi chứa gà để làm thịt bán tại hẻm 69/27 Lê Văn Thọ, P.8 ,Q.Gò Vấp, TP.HCM - Ảnh: Bạn đọc Nam Nguyen Hoai cung cấp

Cương quyết ngăn chặn việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để trả lại vẻ mỹ quan cho đô thị, đồng thời cũng để đảm bảo thông thoáng, an toàn cho người đi đường - đó là ý kiến của phần lớn bạn đọc gởi đến Tuổi Trẻ Online sau bài viết Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tái diễn: Chẳng lẽ bó tay?

Bên cạnh việc gởi ý kiến đóng góp, dưới phần bình luận một số bạn đọc còn điểm danh hàng loạt địa chỉ có hàng rong buôn bán bát nháo. Thậm chí, một số nơi còn làm chuồng gà ở lòng đường, chiếm gần nửa lối đi chung.

Bạn đọc tên Nguyen viết: "Mong báo Tuổi Trẻ có nhiều phóng sự về vấn nạn này, nhiều nơi buôn bán tràn lan, các bảo vệ cũng chịu thua, không dám nói, dám đuổi! Đã đến lúc các cấp lãnh đạo thành phố phải quyết liệt với tệ nạn này, xem nó ngang với việc xâm chiếm khu vực công cộng. Việc này không thể nói vì miếng cơm manh áo mà ngang nhiên hành động như vậy!".

Về giải pháp, bạn đọc Nguyen Hoang góp ý: "Muốn dẹp vỉa hè thì cấp trên của các địa phương phải chỉ thị cho từng cấp dưới thường xuyên đi tuần, nếu gặp thì phải phạt ngay, nếu cấp dưới không hoàn thành hoặc ăn hối lộ thì cho nghỉ ngay. Chúng ta phải làm cứng rắn thì mới mong hết tình trạng lấn chiếm vỉa hè như vậy".

Bài học kinh nghiệm từ khu đô thị Phú Mỹ Hưng, bạn đọc Alibahoa bổ sung: "Phú Mỹ Hưng họ quản lý tốt thật, đố hàng rong nào vào đó bán được, chỉ là lực lượng bảo vệ dân sự thôi đó. Chẳng hiểu sao công an phường, dân quân, dân phòng rồi đô thị phường ở đâu mà để tình trạng diễn ra ngang nhiên gây ách tắc giao thông, xấu xí bộ mặt thành phố. Nếu lãnh đạo TP.HCM quyết liệt chỉ đạo cứ kỷ luật lãnh đạo phường là đảm bảo sẽ sạch bóng hàng rong ngay thôi".

Bên cạnh xử phạt thật nặng người vi phạm và thực thi pháp luật nghiêm minh, một số bạn đọc còn gợi ý chính quyền địa phương cũng nên nghĩ đến giải pháp xây dựng thành một khu vực bán hàng rong trong công viên sẽ nhất cử lưỡng tiện, vừa giúp người buôn bán nhỏ kế sinh nhai vừa tránh việc lấn chiếm lòng lề đường.

Về việc này, bạn đọc Tham Duong Hong viết: "Theo mình là nên quy hoạch chỗ cho họ bán, cấp cho họ cái giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau đó mình chỉ cần kiểm tra, đảm bảo họ làm đúng là được. Đỡ tốn công dẹp, hốt".

Ngoài các ý kiến vừa nêu, theo bạn còn biện pháp nào để ngăn chặn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lề đường đáng báo động như hiện nay?

Kính mời bạn đọc chụp hình ảnh, quay video và hiến kế gởi đến Tuổi Trẻ Online qua địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn hoặc dandt@tuoitre.com.vn. Xin cảm ơn bạn!

Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tái diễn: Chẳng lẽ bó tay? Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tái diễn: Chẳng lẽ bó tay?

TTO - Tình trạng lấn chiếm lòng đường bán hàng rong sau thời gian tạm lắng, hiện nay lại tái phát trầm trọng hơn. Trên một số tuyến đường tại TP.HCM, vỉa hè, lòng đường trở thành mặt bằng cho hàng quán, mới nhìn tưởng như khu ẩm thực. Làm sao để dẹp?

TR.D tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên