02/03/2024 14:44 GMT+7

Làm ngơ cho xây kho sầu riêng trái phép, nhiều cán bộ bị kiểm điểm

UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho rằng do nhu cầu kho sầu riêng tăng và nể nang, chủ đầu tư né tránh… dẫn đến các sai phạm nên chỉ kiểm điểm các cán bộ có trách nhiệm.

Hàng loạt kho sầu riêng xây trái phép dọc trên quốc lộ 26 gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của tuyến đường này - Ảnh: TRUNG TÂN

Hàng loạt kho sầu riêng xây trái phép dọc trên quốc lộ 26 gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của tuyến đường này - Ảnh: TRUNG TÂN

Ngày 2-3, lãnh đạo UBND huyện Krông Pắk cho biết đã có văn bản yêu cầu 8 tập thể và 22 cá nhân liên quan tổ chức kiểm điểm do làm ngơ, để hàng loạt kho sầu riêng xây không phép, xây dựng trên đất nông nghiệp.

Hợp thức hóa cho kho sầu riêng xây trái phép

Bà Ngô Thị Minh Trinh - phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk - cho biết huyện cũng đã lập kế hoạch xử lý, tháo dỡ đối với những kho sầu riêng không đúng quy hoạch, chưa có chủ trương…

Phần lớn các công trình vi phạm được cho nộp phạt, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất ở để được cấp phép xây dựng, hợp thức hóa sai phạm trước đó.

Có 4/5 công trình có giấy phép đã chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính.

Riêng Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Hòa Hạnh xây kho chứa sầu riêng trái phép trên tổng diện tích hơn 1.900m2 thì UBND xã Ea Kênh không liên lạc được chủ đầu tư là bà Lê Thị Phương Thảo (giám đốc, trú tỉnh Đồng Nai), nên địa phương sẽ xem xét xử lý đúng quy định pháp luật.

Đối với nhóm 9 công trình không có giấy phép xây dựng, đã có 5/9 trường hợp nộp phạt.

Các trường hợp khác, địa phương cũng "đang vận động các cá nhân, doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất để cấp giấy phép xây dựng" cho công trình tồn tại.

Kiểm điểm 8 tập thể, 22 cá nhân để xảy ra sai phạm

Cũng theo Phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk Ngô Thị Minh Trinh, việc để xây dựng kho chứa trái phép, tràn lan như vừa qua là do nhu cầu làm kho chứa để xuất bán là rất lớn.

UBND huyện Krông Pắk đã lập đoàn liên ngành xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng, đất đai đối với các kho sầu riêng trên địa bàn.

"Chúng tôi thống nhất quan điểm là tất cả các hành vi vi phạm hành chính đều được xử lý triệt để, không né tránh", bà Trinh nói.

Kho sầu riêng của gia đình ông Trần Đức Lanh - nguyên phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk - xây trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang giao thông - Ảnh: TRUNG TÂN

Kho sầu riêng của gia đình ông Trần Đức Lanh - nguyên phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk - xây trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang giao thông - Ảnh: TRUNG TÂN

UBND huyện Krông Pắk cũng tiến hành kiểm điểm 8 tập thể, 22 cá nhân liên quan. Địa phương cho rằng để xảy ra sai phạm là do số lượng công trình xây dựng kho xưởng tăng đột biến.

Ngoài ra, việc xử lý các công trình vi phạm chưa cương quyết, dứt điểm, nể nang, chậm báo cáo nên dẫn đến việc xây dựng kho bãi ồ ạt.

Vì sao không thanh tra 2 công trình sai phạm của nguyên lãnh đạo huyện?

Có 2 công trình vi phạm được báo Tuổi Trẻ chỉ ra đã không được Sở Xây dựng Đắk Lắk đưa vào diện thanh tra là kho sầu riêng của ông Y Suôn Bya (nguyên chủ tịch huyện) ở xã Ea Yông và ông Trần Đức Lanh (nguyên phó chủ tịch huyện) ở xã Hòa Đông.

Bà Trinh cho biết đến thời điểm này, ông Y Suôn và ông Lanh đã chấp hành nộp phạt. Huyện đang yêu cầu ông Y Suôn chuyển đổi mục đích sử dụng đất để cấp phép xây dựng, nếu không sẽ buộc tháo dỡ.

Trong khi đó, kho của ông Trần Đức Lanh đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Riêng phần diện tích kho của ông Lanh vi phạm hành lang giao thông đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột (đang thi công) nằm ngoài thẩm quyền của địa phương.

Xây kho bãi trái phép vì... sầu riêngXây kho bãi trái phép vì... sầu riêng

Giá sầu riêng cao mang lại niềm vui cho nhiều người nhưng cũng gây hệ lụy, đó là nạn xây trái phép kho bãi, gây ách tắc giao thông và cho đến nay chưa rõ hướng xử lý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên