21/10/2022 17:45 GMT+7

Lại sửa tại tháp Trầm Hương Nha Trang khiến người dân thắc mắc

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Khu tháp Trầm Hương tại quảng trường 2-4 bên biển Nha Trang (Khánh Hòa) hiện đang rào vây bên ngoài, bên trong có các xe đào, xe múc khiến nhiều người dân thắc mắc.

Lại sửa tại tháp Trầm Hương Nha Trang khiến người dân thắc mắc - Ảnh 1.

Tháp Trầm Hương đang được rào chắn để xây dựng, sửa chữa - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Trước đó, năm 2021, đã có đề xuất cho thực hiện dự án cải tạo tại tháp Trầm Hương thành nơi giới thiệu quảng cáo về yến sào, trầm hương, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, thưởng trầm, thưởng thức yến sào. Tuy nhiên có nhiều ý kiến không đồng tình, cho rằng đã có các nơi để tổ chức là cả khu quảng trường 2-4 và Trung tâm hội nghi 46 Trần Phú ngay bên cạnh.

Trả lời về vấn đề này, ngày 21-10, giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Văn Thiện cho biết tháp Trầm Hương được rào chắn để thi công sửa chữa, bảo dưỡng do sau nhiều năm đưa vào sử dụng, công trình đã bị xuống cấp cả trong lẫn ngoài.

Còn việc thi công, cải tạo, tăng cường chiếu sáng khu vực bên ngoài xung quanh tháp nhằm nâng cấp, phục vụ cộng đồng.

Vẫn theo ông Thiện, phương án sửa chữa, nâng cấp công trình tháp Trầm Hương đã được UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện bằng nguồn kinh phí do Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa tài trợ, đầu tư. 

"Ngoài nguồn vốn của Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa, hoàn toàn không có thêm doanh nghiệp nào khác được tham gia góp vốn. Bởi đây là chốn linh thiêng, nên chỉ sửa chữa, nâng cấp phục vụ cộng đồng chứ không phải là dự án kinh doanh" - ông Thiện nói.

Được biết, vị trí tháp Trầm Hương vốn là khu vực tượng đài liệt sĩ của tỉnh Khánh Hòa, được xây dựng, tồn tại suốt mấy chục năm trên bãi biển Nha Trang kể từ sau năm 1975. 

Thế nhưng, tháng 11-2004, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án đầu tư ngân sách nhà nước (gần 11 tỉ đồng) xây dựng "công trình nghệ thuật, biểu tượng Hoa Biển", thay thế tượng đài liệt sĩ bị cho phá dỡ, di dời ra nghĩa trang Hòn Dung, gần đèo Rù Rì phía bắc TP Nha Trang. 

Dự án công trình Hoa Biển gặp nhiều dư luận phản đối từ người dân, cán bộ, hưu trí ở TP Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi khởi công, đầu tư hơn 6,2 tỉ đồng, xây dựng đến tầng thứ 4 (theo thiết kế đến 9 tầng, cao 36m), chủ dự án lại đề nghị tỉnh tăng vốn đầu tư cho công trình lên đến hơn 18,3 tỉ đồng nhưng không được chấp thuận.

Sau đó, theo kết luận của Tỉnh ủy Khánh Hòa (tháng 1-2006), UBND tỉnh đã quyết định chấm dứt đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện dự án Hoa Biển, cho phép chuyển giao công trình đang xây dang dở cho một doanh nghiệp tiếp tục đầu tư bằng nguồn vốn "xã hội hóa" để cải tạo, sửa chữa.

Công trình được đề nghị đổi tên thành "Lộc Biển" nhưng cuối cùng tỉnh đã kết luận, chọn tên tháp Trầm Hương như hiện nay.

Từ gần cuối năm 2009, sau khi tháp Trầm Hương hoàn thành xây dựng, tỉnh đã cho bố trí các bia ghi tên hơn 12.000 anh hùng, liệt sĩ của quê hương Khánh Hòa và hy sinh tại tỉnh để thờ cúng tại tầng thứ 4, trên cùng tháp. Các tầng còn lại dành triển lãm, phục vụ kinh doanh các sản phẩm yến sào, mỹ nghệ, bán vé máy bay…

Lại đề xuất cải tạo tháp Trầm Hương ở Nha Trang Lại đề xuất cải tạo tháp Trầm Hương ở Nha Trang

TTO - Tháp Trầm Hương ở đường ven biển Trần Phú, TP Nha Trang (Khánh Hòa) vốn được cải tạo từ công trình nghệ thuật Hoa biển nổi tiếng một thời, đang được đề xuất cải tạo thành nơi giới thiệu về xứ sở 'rừng trầm, biển yến'.


PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên