23/09/2021 18:22 GMT+7

Lại đề xuất cải tạo tháp Trầm Hương ở Nha Trang

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - Tháp Trầm Hương ở đường ven biển Trần Phú, TP Nha Trang (Khánh Hòa) vốn được cải tạo từ công trình nghệ thuật Hoa biển nổi tiếng một thời, đang được đề xuất cải tạo thành nơi giới thiệu về xứ sở 'rừng trầm, biển yến'.

Lại đề xuất cải tạo tháp Trầm Hương ở Nha Trang - Ảnh 1.

Tháp Trầm Hương sẽ được cải tạo thành nơi giới thiệu về xứ sở "rừng trầm, biển yến" - Ảnh: MINH CHIẾN

Chiều 23-9, ông Nguyễn Thanh Hà, giám đốc Sở Văn hóa - thể thao Khánh Hòa, cho biết đang giao cho Công ty Yến sào Khánh Hòa xây dựng phương án cải tạo tháp Trầm Hương thành nơi giới thiệu về xứ sở "rừng trầm, biển yến".

Theo ông Hà, việc cải tạo không làm thay đổi kết cấu tại tháp Trầm Hương mà tập trung sửa chữa bên trong để trưng bày theo ý tưởng xây dựng thành một câu chuyện xuyên suốt về văn hóa và sản vật tiêu biểu của Khánh Hòa.

Trong đó, tầng 1 trưng bày về yến sào. Tầng 2 trưng bày về trầm hương. Tầng 3 trưng bày hình ảnh, trình chiếu các hình ảnh công nghệ 3D về yến sào, trầm hương. Tầng 4 giới thiệu về truyền thống cách mạng của nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

"Sở đang nghiên cứu, xây dựng các tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc và tổ chức một số hoạt động trình diễn nghệ thuật thưởng trầm, yến sào, vào khoảng thời gian nhất định ở khu vực bên ngoài tháp Trầm Hương" - ông Hà cho biết thêm.

Ông Nguyễn Thanh Hải - tổng giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa - cũng cho hay đang làm việc với các kiến trúc sư tại TP.HCM và TP Nha Trang để xây dựng bên trong tháp Trầm Hương thành một câu chuyện văn hóa giới thiệu về xứ sở "rừng trầm, biển yến" đến công chúng.

Lại đề xuất cải tạo tháp Trầm Hương ở Nha Trang - Ảnh 2.

Công trình Hoa biển bị cắt “vòi” để cải tạo thành tháp Trầm Hương - Ảnh: PSN

Tháp Trầm Hương nguyên được cải tạo từ công trình nghệ thuật Hoa biển, một công trình được kỳ vọng là biểu tượng của thành phố biển Nha Trang (được xây dựng vào năm 2005).

Thế nhưng, khi công trình hoàn thành phần thô là một khối kết cấu bê tông cốt thép có chiều cao 36 mét, gồm 5 "cánh" được trang trí bằng cửa sổ kính khung nhôm, trở nên phản cảm với cảnh quan bờ biển Nha Trang, bị nhiều người phản đối.

Đến năm 2008, tỉnh Khánh Hòa cho cắt chiều cao và phá bỏ nhiều phần công trình Hoa biển, cải tạo lại thành tháp Trầm Hương.

Nha Trang: phải mua vé mới được lên tháp Trầm Hương? Nha Trang: phải mua vé mới được lên tháp Trầm Hương?

TTO - Công ty Du lịch Khánh Hòa đã bố trí nhân viên trực thường xuyên ở chân cầu thang máy tại tháp Trầm Hương, bên bờ biển Nha Trang. Muốn lên tham quan các tầng trên tháp Trầm Hương, du khách phải mua vé đi thang máy với giá mỗi lượt 1.000 đồng/người.

MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên