04/05/2020 15:53 GMT+7

Ký túc xá ĐHQG TP.HCM dọn dẹp 6.000 phòng đón sinh viên trở lại

HOÀNG AN
HOÀNG AN

TTO - Sáng 4-5, lực lượng vũ trang TP cùng tình nguyện viên, cán bộ công nhân viên bắt đầu vận chuyển đồ đạc, vệ sinh phòng ốc ở các tòa nhà trong ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM.

Ký túc xá ĐHQG TP.HCM dọn dẹp 6.000 phòng đón sinh viên trở lại - Ảnh 1.

Sau khi chuyển hết đồ đạc, phòng ốc sẽ được quét dọn, lau chùi sạch sẽ đảm bảo vệ sinh cho sinh viên quay lại - Ảnh: HOÀNG AN

Để kịp đón sinh viên quay lại từ ngày 10-5, trong vòng 4 ngày ký túc xá ĐHQG TP.HCM đã phối hợp với lực lượng vũ trang TP.HCM, tình nguyện viên cũng như cán bộ, giảng viên, sinh viên các trường thành viên ĐHQG TP.HCM, cán bộ, nhân viên Trung tâm Quản lý ký túc xá dọn dẹp phòng ốc. 

Là lần thứ hai quay lại làm tình nguyện viên, Xuân Mai (sinh viên năm 1 Trường đại học Bách khoa TP.HCM) chia sẻ: "Ngày đầu dọn dẹp, chưa có nhiều bạn tình nguyện viên. Số lượng phòng cần phải chuyển đồ khá nhiều, lại diễn ra trong thời gian ngắn, mọi người làm việc rất tích cực, gấp rút. Dù có hơi mệt do thời tiết nóng, thùng đồ nặng và nhiều, mình cũng rất phấn khởi vì sắp được quay lại ký túc xá".

Ký túc xá ĐHQG TP.HCM dọn dẹp 6.000 phòng đón sinh viên trở lại - Ảnh 2.

Anh Hoàng Văn Tình (điều phối viên, trưởng nhà tòa A14, 15, 18) kiểm tra đồ đạc trong kho để tránh hư hỏng, thiếu sót - Ảnh: HOÀNG AN

Ký túc xá ĐHQG TP.HCM dọn dẹp 6.000 phòng đón sinh viên trở lại - Ảnh 3.

Đồ đạc được kiểm tra, đối chiếu với biên bản kiểm kê từ trước khi dọn phòng - Ảnh: HOÀNG AN

Ký túc xá ĐHQG TP.HCM dọn dẹp 6.000 phòng đón sinh viên trở lại - Ảnh 4.

Chiến sĩ dân quân ở Ban chỉ huy quân sự Q.7, TP.HCM chuyển các thùng đồ từ kho về lại phòng ở - Ảnh: HOÀNG AN

Ký túc xá ĐHQG TP.HCM dọn dẹp 6.000 phòng đón sinh viên trở lại - Ảnh 5.

Chiến sĩ Lê Phi Nguyễn thuộc Ban chỉ huy quân sự Q.7 cho biết thời gian đầu làm chưa quen, mọi người nhanh thấm mệt, dần dần ai cũng nhanh tay và quen với công việc hơn - Ảnh: HOÀNG AN

Ký túc xá ĐHQG TP.HCM dọn dẹp 6.000 phòng đón sinh viên trở lại - Ảnh 6.

Phòng sau khi được vệ sinh sẽ khóa lại và niêm phong bên ngoài ổ khóa - Ảnh: HOÀNG AN

Ký túc xá ĐHQG TP.HCM dọn dẹp 6.000 phòng đón sinh viên trở lại - Ảnh 7.

Cấp lại ổ khóa và chìa riêng từng phòng - Ảnh: HOÀNG AN

Anh Đặng Bá Bính (trưởng bộ phận văn hóa thông tin hỗ trợ sinh viên) cho biết sinh viên khi quay lại ký túc xá phải thực hiện khai báo y tế và cam kết thực hiện các nội quy trên trang điện tử của ký túc xá theo đường link svktx.vnuhcm.edu.vn, đồng thời phải vệ sinh phòng ở sạch sẽ, tuân theo quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong quá trình ở ký túc xá và các nơi công cộng.

Các dịch vụ, hàng quán kinh doanh tại ký túc xá sẽ hoạt động trở lại trước ngày 10-5, để phục vụ sinh viên quay lại sinh sống và học tập bình thường.

Du học sinh cách ly ở KTX ĐH Quốc gia: ‘Vừa nhận phòng, chúng tôi lau dọn sạch sẽ hơn Du học sinh cách ly ở KTX ĐH Quốc gia: ‘Vừa nhận phòng, chúng tôi lau dọn sạch sẽ hơn'

TTO - Tuổi Trẻ Online nhận được bài viết của bạn Nguyễn Hữu Phát (du học sinh ĐH Mahidol, Thái Lan) đang ở khu cách ly tại KTX ĐH Quốc gia TP.HCM.

HOÀNG AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên