09/01/2020 16:26 GMT+7

'Kỷ lục đón trên 18 triệu lượt khách quốc tế còn thấp lắm, phải phấn đấu nữa’

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Trong khi lãnh đạo ngành du lịch đang rất phấn khởi với thành tích 'kỷ lục đón trên 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2019', thì phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam khẳng định thành tích này còn rất thấp, phải phấn đấu nhiều hơn.

Kỷ lục đón trên 18 triệu lượt khách quốc tế còn thấp lắm, phải phấn đấu nữa’ - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam khẳng định kỷ lục đón trên 18 triệu lượt khách quốc tế còn thấp lắm, phải phấn đấu nữa - Ảnh: T.ĐIỂU

Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, ông Vũ Thế Bình, khẳng định điều này tại buổi họp báo ngày 9-1 tại Hà Nội thông tin về Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam lần thứ 8 năm 2020, khi trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online về "kỷ lục đón trên 18 triệu lượt khách quốc tế" năm 2019 của ngành du lịch Việt Nam và cảnh báo của Ngân hàng Thế giới đưa ra năm 2019 về tình trạng quá tải du lịch ở một số điểm, liệu đây có phải là thời điểm mà ngành du lịch Việt Nam nên ngừng việc chạy theo các con số tăng trưởng về lượng khách mà nên theo đuổi sự tăng trưởng về chất chất lượng khách?

Ông Bình khẳng định dứt khoát chất lượng khách du lịch chính là cái đích của du lịch Việt Nam, rất quan trọng, và chiến lược phát triển du lịch Việt Nam cũng đặt mục tiêu tăng trưởng cả số lượng khách và chất lượng du lịch.

Kỷ lục đón trên 18 triệu lượt khách quốc tế còn thấp lắm, phải phấn đấu nữa’ - Ảnh 2.

Lễ hội trên đỉnh Bà Nà - Đà Nẵng - Ảnh: TTO

Tuy nhiên, ông Bình cho rằng con số khách du lịch của Việt Nam hiện nay là "chưa ghê gớm lắm", chưa tới ngưỡng, thành tích hơn 18 triệu lượt khách du lịch năm 2019 mà ngành du lịch đang rất phấn khởi theo ông là "chưa có gì đáng tự hào lắm".

"18 triệu lượt khách quốc tế là còn thấp lắm, chưa là gì với tiềm năng du lịch của Việt Nam, ngành du lịch còn phải phấn đấu nữa. Hiện công suất phòng khách sạn của Việt Nam mới chỉ đạt hơn 50%. Du lịch Việt Nam có thể đón được 30 triệu khách. Cho nên vẫn phải phấn đấu tăng trưởng cả số lượng và chất lượng", ông Bình nói.

Ông Bình thừa nhận công tác quản lý trong ngành du lịch ở nhiều nơi hiện chưa theo kịp với tốc độ phát triển nên đôi khi không đủ sức phục vụ du khách, nhưng càng yếu thì càng phải tăng trưởng về số lượng thì mới có sự thay đổi đầu tư cho du lịch về quản lý, chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực…

Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam kết luận du lịch Việt Nam cần phải phát triển song song cả chất lượng và số lượng.

Kỷ lục đón trên 18 triệu lượt khách quốc tế còn thấp lắm, phải phấn đấu nữa’ - Ảnh 3.

Một góc phố cổ Hội An - Ảnh: TTO

Ông cho biết thêm, nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng khách du lịch, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam lần thứ 8 diễn ra vào tháng 4 tới sẽ có khoảng 50 doanh nghiệp du lịch của Mỹ sẽ đến trao đổi thương mại cùng các doanh nghiệp Việt Nam, tìm kiếm thêm cơ hội mở rộng thị trường khách du lịch Mỹ tới Việt Nam. Hiện du khách Mỹ đang nằm trong nhóm dẫn đầu về mức chi tiêu du lịch trên thế giới.

Một câu chuyện "nóng" của du lịch Việt Nam cũng được ông Bình chia sẻ tại buổi họp báo. Ông bình bày tỏ sự thất vọng khi việc mở rộng miễn thị thực cho khách quốc tế đến Việt Nam diễn ra quá ì ạch, một "hiện tượng không bình thường", rất "ao nhà", một mình một kiểu.

"Chúng tôi rất ngượng khi ra nước ngoài bạn bè làm du lịch hỏi chúng tôi về việc miễn thị thực cho khách quốc tế ở Việt Nam. Indonesia người ta miễn thị thực cho công dân của hơn 160 nước và Thái Lan cũng vậy, còn chúng ta thì tự hào vì thành tích năm nay duy trì miễn thị thực cho công dân 20 nước" - ông Vũ Thế Bình nói.

Về Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM 2020) diễn ra từ 1 đến 4-4 tại Cung Hữu nghị Hà Nội, ông Bình cho biết ban tổ chức phấn đầu thu hút 25 nước tham gia, đến nay đã có 17 nước đăng ký tham gia và các gian hàng đã sắp kín. Năm nay, ban tổ chức quyết định kéo dài thời gian mở cửa đến 19h30 các ngày diễn ra hội chợ.

Năm nay, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã lựa chọn chủ đề chính là "Di sản - Nguồn lực của du lịch Việt Nam" với mong muốn thúc đẩy nhận thức của doanh nghiệp làm du lịch về vai trò của di sản đối với tương lai phát triển của ngành du lịch Việt Nam.

Du khách Ấn Độ đến Việt Nam sẽ không chỉ có các tỉ phú? Du khách Ấn Độ đến Việt Nam sẽ không chỉ có các tỉ phú?

TTO - Theo đại diện của một thương hiệu khách sạn từ Ấn Độ vừa đầu tư ồ ạt vào Việt Nam, tới đây, khách Ấn Độ đến Việt Nam sẽ bao gồm nhiều phân phúc thị trường, chứ không chỉ dòng khách cao cấp như các tỉ phủ Ấn Độ năm qua.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên