22/02/2020 06:11 GMT+7

Kuwait dừng mọi chuyến bay đến và đi từ Iran vì dịch COVID-19

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Cơ quan hàng không dân dụng Kuwait ngày 21-2 quyết định dừng mọi chuyến bay đến và đi từ Iran trong bối cảnh dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Hồi giáo.

Kuwait dừng mọi chuyến bay đến và đi từ Iran vì dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Kiểm tra thân nhiệt tại sân bay Kuwait - Ảnh: ARABTIMES

Theo Hãng tin Reuters, cơ quan hàng không dân dụng Kuwait đã quyết định cấm nhập cảnh với các cư dân hoặc những người có giấy phép cư trú đã ở Iran trong hai tuần qua.

Mọi công dân Kuwait từ Iran trở về sẽ được đưa tới khu vực cách ly. Kuwait cũng cấm nhập cảnh với khách du lịch từ Iran tới.

Thông báo mới được ban hành cùng với những chỉ đạo khác từ Bộ Y tế Kuwait, yêu cầu người dân không tới Iran lúc này.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra đã lan rộng tới nhiều thành phố Iran, cho tới cuối giờ chiều 21-2 quốc gia Trung Đông này đã có 18 người bị COVID-19 và 4 người trong đó đã chết.

Trong diễn biến liên quan, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21-2, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cho biết "rất lo ngại" trước diễn biến dịch COVID-19 tại Iran khi ghi nhận 18 ca mới và 4 ca tử vong chỉ trong 2 ngày qua.

Ông Tedros cho biết WHO sẽ cung cấp các bộ kit xét nghiệm cho Tehran.

Khi được hỏi liệu các lệnh trừng phạt đang áp lên Iran vì những chương trình phát triển hạt nhân của họ có thể gây cản trở cho việc cấp phát thiết bị y tế này không, ông Tedros nói: "Những tình huống khẩn cấp được loại trừ".

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên