29/12/2014 18:30 GMT+7

GDP Nga lần đầu tiên giảm từ năm 2009

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 29-12, Bộ Kinh tế Nga thông báo một tin xấu là GDP Nga giảm đáng kể trong tháng 11-2014. Đồng rúp cũng bắt đầu sụt giá trở lại sau vài ngày hồi phục. 

Đồng rúp sụt giá trở lại - Ảnh: Reuters

Theo Itar-Tass, Bộ Kinh tế Nga cho biết GDP Nga giảm 0,5% trong tháng 11-2014. Đây là lần sụt giảm GDP đầu tiên của Nga kể từ tháng 10-2009.

“Với giá dầu hiện nay thì tình hình sẽ còn trở nên tồi tệ hơn. Không có lý do nào để lạc quan cả - Reuters dẫn lời nhà kinh tế trưởng Dmitry Polevoy thuộc Ngân hàng ING ở Matxcơva - Hệ thống ngân hàng bị tổn thương và niềm tin của người tiêu dùng không dễ phục hồi”.

Trong khi đó, hôm nay giá đồng rúp giảm 6% so với đồng USD, hiện dao động ở mức 1 USD đổi được 55,25 rúp.

Trước đó, Chính phủ Nga cũng đã dự báo GDP sẽ giảm 4,8% trong năm 2015 nếu giá dầu giữ ở mức 60 USD/thùng và lạm phát tăng lên 11,5%. Thâm hụt ngân sách Nga cũng sẽ chạm mức 3%. Quá trình phục hồi sẽ chỉ bắt đầu vào năm 2017.

Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cho biết chính phủ sẽ phải cắt giảm chi tiêu 10% nhưng chừng đó cũng chưa chắc đủ.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên