06/06/2018 10:23 GMT+7

Kinh ngạc trước hệ thống đường hầm quân sự của phát xít Đức

NGUYÊN HẠNH (Nguồn: RUPTLY)
NGUYÊN HẠNH (Nguồn: RUPTLY)

TTO - Nằm cách thủ đô Berlin (Đức) hơn 320 km, một hệ thống đường hầm quân sự, có tên gọi là 'Regenwurmlager' hay còn gọi là Trại Giun Đất, được Đức quốc xã xây dựng vào năm 1930. Hiện nó bị bỏ hoang và là một điểm đến du lịch thú vị ở Ba Lan.

Khám phá hệ thống đường hầm quân sự của phát xít Đức - Video: RUPTLY

NGUYÊN HẠNH (Nguồn: RUPTLY)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên