Tag: Kinh doanh du lịch

Hàng trăm doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hội An bị ngân hàng kiện ra tòa

Có thời điểm mỗi ngày Tòa án Nhân dân TP Hội An tiếp nhận 20 đơn khởi kiện đến từ ngân hàng.

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang 'bỏ quên' dự án du lịch?

Các chuyên gia đề nghị dự thảo Luật Đất đai sửa đổi nên xem xét bổ sung cơ chế giao đất, cho thuê đất thông qua thu hồi đất cho các dự án phát triển du lịch.

Khu du lịch hoành tráng 'mọc' trên đất nông nghiệp

Một khu du lịch không phép "mọc" trên đất nông nghiệp ở huyện Krông Pắk (Đắk Lắk). Vi phạm là thế nhưng khu du lịch này lại được không ít lãnh đạo huyện quảng bá trên mạng xã hội.

Tiên nữ giáng trần thắng giải thi món ngon cá tra Hồng Ngự

TTO - Chiều 17-12, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội thi ẩm thực “Thăng hoa cùng món ngon cá tra Hồng Ngự”. Hội thi thu hút 28 đội dự thi là các đầu bếp đến từ các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội của TP Hồng Ngự.

Ngưng bán vé tại điểm văn hóa xã

TTO - Liên quan đến vụ "Điểm văn hóa, thể thao xã nhưng lại... bán vé 30.000 đồng", ông Nguyễn Thanh Hà, giám đốc Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam, chủ đầu tư điểm văn hóa, thừa nhận việc tổ chức bán vé chưa đúng quy định.

Điểm văn hóa, thể thao xã nhưng lại... bán vé 30.000 đồng

TTO - Dự án điểm văn hóa, thể thao xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) với nhiều hạng mục "phúc lợi xã hội" được ưu đãi thuế để phục vụ người dân nhưng khi hoàn thành doanh nghiệp lại bán vé thu tiền.

Chấn chỉnh việc lấn chiếm đất rừng và hoạt động du lịch tại bãi Đá Trứng

TTO - Liên quan bài viết “Ngang nhiên lấn chiếm đất rừng phòng hộ để làm du lịch”, UBND xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) cho biết đã lập đoàn kiểm tra, xử lý và chấm dứt tình trạng kinh doanh du lịch ở khu vực bãi Đá Trứng.

Nhiều khách sạn 4-5 sao ở TP.HCM đạt công suất phòng trên 80%

TTO - Mùa kinh doanh du lịch hè 2022 đã kéo công suất phòng khách sạn ở TP.HCM tăng đáng kể, nhiều khách sạn đã đạt mức 85-90% so với con số 10-20% hồi đầu năm 2022.

Kinh doanh theo kiểu 'chặt chém' trước tiên là tự hại mình

TTO - Chưa cần đến cơ quan chức năng vào cuộc, chuyện chèn ép, "chặt chém" du khách trước mắt là tự làm hại cơ sở kinh doanh của mình.

Mở cửa cho du lịch: không hạn chế hoạt động nào với khách nội địa

TTO - Dự thảo phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới cập nhật tới chiều 15-3 không hạn chế bất cứ hoạt động du lịch nào với khách nội địa. Quy định với khách quốc tế vẫn phải đợi Bộ Y tế.