31/03/2022 11:14 GMT+7

Kiev tự tin lãnh đạo Nga - Ukraine sớm gặp nhau, Điện Kremlin thận trọng

LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể sớm gặp nhau, báo Guardian dẫn lời trưởng đoàn đàm phán của Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết ngày 30-3.

Kiev tự tin lãnh đạo Nga - Ukraine sớm gặp nhau, Điện Kremlin thận trọng - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Zelensky - Ảnh: AFP

Ông Podolyak cho biết Nga đang xem xét kỹ lưỡng các đề xuất do đoàn đàm phán Ukraine đệ trình tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ mới đây mà ông tin rằng có thể dẫn đến một hội nghị hòa bình. 

"Chúng tôi dự đoán một cuộc gặp giữa hai tổng thống có thể sớm được tổ chức", trưởng đoàn đoàn phán Ukraine nói nhưng không tiết lộ thời điểm cụ thể.

Trong khi đó, ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán Nga, tuyên bố các đề xuất của Tổng thống Zelensky cho thấy Ukraine sẵn sàng đạt được một thỏa thuận "lần đầu tiên sau nhiều năm".

Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Putin, cho rằng việc Ukraine đưa ra quan điểm của mình là "tích cực", song ông Peskov hạ thấp kỳ vọng về khả năng diễn ra sớm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky.

Theo ông Peskov, chưa có bất kỳ điều gì quá hứa hẹn hay bước đột phá nào trên bàn đàm phán, đồng thời nhấn mạnh "còn rất nhiều việc phải làm".

Trong vòng đàm phán ngày 29-3 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), phía Ukraine nêu ra khuôn khổ về hòa bình, theo đó Ukraine sẽ trung lập với điều kiện an ninh của họ được đảm bảo bởi các nước gồm Mỹ, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Ba Lan. 

Kiev muốn có một thỏa thuận tương tự như điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), với cam kết các thành viên bảo vệ lẫn nhau chống lại sự xâm lược từ một nước thứ ba.

Ukraine cho biết họ sẵn sàng đồng ý với thời gian tham vấn kéo dài 15 năm về tình trạng của Crimea (bán đảo Nga sáp nhập năm 2014), với điều kiện hai nước đồng thuận không sử dụng quân đội để giải quyết vấn đề trong thời gian chờ đợi. Ukraine cũng kêu gọi Nga không phản đối việc họ trở thành thành viên EU.

Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán Nga Medinsky cho biết Ukraine dường như sẵn sàng cam kết trạng thái phi hạt nhân hóa và từ bỏ ý định tham gia NATO.

Ông Medinsky cho biết Ukraine cũng đã phát đi tín hiệu họ có thể đồng ý không để nước ngoài đặt căn cứ quân sự và sẽ chỉ tổ chức các cuộc tập trận chung với quân đội nước ngoài với sự tham vấn của các quốc gia bảo đảm cho thỏa thuận hòa bình, bao gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trong đó có Nga.

Matxcơva mô tả các cuộc đàm phán "có ý nghĩa" và "mang tính xây dựng", sau đó cam kết "giảm triệt để" hoạt động quân sự của mình xung quanh Kiev và Chernihiv như một cử chỉ thiện chí để "tăng cường sự tin cậy lẫn nhau" trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Ukraine muốn mô hình trung lập nào? Ukraine muốn mô hình trung lập nào?

TTO - Nhà đàm phán Ukraine Mykhailo Podolyak cho rằng mấu chốt để Ukraine chấp nhận trung lập là sự bảo đảm an ninh từ các cường quốc. Theo ông Podolyak, thỏa thuận về đảm bảo an ninh quốc tế cho Ukraine là cần thiết để chấm dứt chiến tranh.

LAN HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukraine Nga đàm phán