05/12/2018 09:28 GMT+7

Kiến nghị vịnh Nha Trang ngưng dịch vụ nhà hàng nổi

THANH TRÚC
THANH TRÚC

TTO - Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang đề nghị UBND tỉnh Khánh Hoà cho phép không thực hiện phương án bố trí nhà hàng nổi trên vịnh Nha Trang

Kiến nghị vịnh Nha Trang ngưng dịch vụ nhà hàng nổi - Ảnh 1.

Tại cảng Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang (Khánh Hoà) mỗi ngày có rất đông du khách tham quan các tour biển đảo. Sản phẩm ăn uống trên các bè nổi cũng là một trong các dịch vụ mà du khách thích thú nhất - Ảnh: THANH TRÚC

Ông Ngô Khắc Thinh - phó trưởng phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang - cho biết: "Chúng tôi đã thống nhất với phòng Kinh tế về việc đề nghị UBND tỉnh Khánh Hoà cho phép không thực hiện phương án bố trí nhà hàng nổi trên vịnh Nha Trang"

Theo báo cáo của ban Quản lý Vịnh Nha Trang, hiện nay, trên vịnh có 6 nhà hàng nổi (vật liệu composite) và 5 bè nổi (bè gỗ truyền thống).

Tại cuộc họp ngày 20-11, phòng Quản lý đô thị TP thống nhất với phòng Kinh tế việc đề nghị UBND tỉnh cho phép không thực hiện phương án bố trí nhà hàng nổi trên Vịnh Nha Trang.

Kiến nghị vịnh Nha Trang ngưng dịch vụ nhà hàng nổi - Ảnh 2.

Nằm trong gói tour 4 đảo, dịch vụ ăn uống tại bè nổi trên vịnh Nha Trang được rất nhiều du khách quan tâm - Ảnh: THANH TRÚC

Đề xuất trên xuất phát từ những lý do: "Ngày 14-10-2016, UBND tỉnh Khánh Hòa có thông báo cấm tất cả các bè nổi không đủ điều kiện hoạt động theo quy định, yêu cầu các hộ kinh doanh bè nổi dừng hoạt động để cải tạo và đóng mới phương tiện đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy... và hoạt động theo đúng quy định.

Thành phố Nha Trang không còn vùng nước để quy hoạch cho neo đậu cố định, nên các phương tiện đóng mới phải di chuyển dễ dàng để hoạt động lưu động. Nhu cầu ăn uống, vui chơi của khách du lịch khi tham gia chương trình tham quan biển đảo sẽ được phục vụ tại các nhà hàng, khu du lịch trên đảo và đất liền".

Kiến nghị vịnh Nha Trang ngưng dịch vụ nhà hàng nổi - Ảnh 3.

Rất đông du khách ăn uống trên các bè nổi trong vịnh Nha Trang - Ảnh: THANH TRÚC

Sở Giao thông vận tải Khánh Hoà cho biết, nnày 12-11, Sở đã có báo cáo nêu rõ thực trạng hiện nay có 6 bè nổi (trong tổng 11 bè nổi hiện có) hoạt động trái phép, do chưa làm thủ tục đăng kiểm đối với bè nổi bằng vật liệu composite, hoặc cải tạo từ bè gỗ truyền thống nuôi trồng thủy sản.

"Việc tồn tại bè nổi không đủ điều kiện hoạt động kinh doanh phục vụ khách du lịch trên vùng biển tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy nội địa, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguy cơ cháy nổ..., do đó kiên quyết đình chỉ hoạt động các bè nổi không đủ điều kiện hoạt động nhưng vẫn cố tình vi phạm việc tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống" - kiến nghị đề xuất nêu rõ.

Rùng mình với cống nước thải xả trực tiếp ra vịnh Nha Trang Rùng mình với cống nước thải xả trực tiếp ra vịnh Nha Trang

TTO - Ngày 17-10, ghi nhận tại khu vực cống thoát nước khu dân cư Ba Làng (đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang), một dòng nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi chảy trực tiếp xuống vịnh Nha Trang.

THANH TRÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên