06/01/2020 15:27 GMT+7

Kiến nghị Thủ tướng đầu tư dự án xây cầu Rạch Miễu 2

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Từ năm 2016 đến nay, cầu Rạch Miễu hiện hữu thường xuyên bị ùn tắc trong giờ cao điểm. Vì vậy các cơ quan chức năng đã tính đến việc đầu tư xây cầu Rạch Miễu thứ 2 bắc qua sông Tiền.

Kiến nghị Thủ tướng đầu tư dự án xây cầu Rạch Miễu 2 - Ảnh 1.

Phối cảnh cầu Rạch Miễu 2 - Nguồn: Ban Quản lý dự án 7 - Bộ Giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải vừa gửi tờ trình kiến nghị Thủ tướng phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối Tiền Giang và Bến Tre. 

Theo Bộ Giao thông vận tải, từ khi có cầu Cổ Chiên, lưu lượng xe trên quốc lộ 60 tăng đột biến.

Do đó, cầu Rạch Miễu hiện nay trở thành nút thắt, thường xuyên ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm, không đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của các tỉnh trong khu vực nên việc đầu tư cầu Rạch Miễu là hết sức cần thiết.

Theo bộ này, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 có điểm đầu tại nút giao thông giữa quốc lộ 1 với đường ĐT 870 thuộc tỉnh Tiền Giang, điểm cuối kết nối quốc lộ 60 tại đường dẫn cầu Hàm Luông thuộc tỉnh Bến Tre.

Tổng chiều dài 17,5 km. Trong dự án sẽ xây dựng cầu Rạch Miễu 2 có bề rộng 17,5m cho 4 làn xe, cầu vượt sông Mỹ Tho rộng 17,5m cho 4 làn xe và các cầu trên tuyến khác có bề rộng 20,5 m bằng với khổ đường dẫn.

Tổng vốn đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2 dự kiến là 5.123,5 tỉ đồng, trong đó vốn xây lắp là 3.233,5 tỉ đồng, giải phóng mặt bằng 705,2 tỉ đồng…

Dự kiến thực hiện từ năm 2020 đến năm 2025 bằng vốn ngân sách. Dự kiến khởi công dự án năm 2021 và hoàn thành năm 2025.

Đầu tư xây cầu Rạch Miễu 2 sẽ gần 5.000 tỉ đồng Đầu tư xây cầu Rạch Miễu 2 sẽ gần 5.000 tỉ đồng

TTO - Từ nhiều năm nay người dân Trà Vinh, Bến Tre rất mong mỏi có cầu Rạch Miễu 2 để đi lại, vì cầu Rạch Miễu hiện hữu quá tải nên thường ùn tắc giao thông.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên