04/01/2024 18:06 GMT+7

Kiến nghị lắp camera, số điện thoại nóng xử lý nạn biến hầm đi bộ thành nơi ăn ở, hút chích

Một số cầu và hầm đi bộ ở TP.HCM bị nhiều người đến ngủ, phóng uế, tụ tập hút chích. Có người đem theo hung khí uy hiếp nhân viên trực gác hầm… là những nguyên nhân khiến người dân không muốn đi trên những công trình này.

Ông Phạm Minh Hải, phó giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.HCM, thông tin về việc vận hành các cầu và hầm đi bộ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ông Phạm Minh Hải, phó giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.HCM, thông tin về việc vận hành các cầu và hầm đi bộ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chiều ngày 4-1, tại họp báo thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội ở TP.HCM, ông Phạm Minh Hải, phó giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (thuộc Sở Giao thông vận tải TP.HCM), đã cho biết các thông tin liên quan cầu và hầm đi bộ ở TP.HCM.

Theo ông Hải, các cầu và hầm đi bộ được xây dựng để phục vụ cho người dân băng qua đường đảm bảo an toàn, kéo giảm tai nạn giao thông. Tuy nhiên hiện nay tình trạng tụ tập, xả rác… trên một số cầu và hầm đi bộ ở TP.HCM vẫn còn xảy ra (như hầm đi bộ ở khu vực nút giao Bình Thuận, Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 1, huyện Bình Chánh).

Nguyên nhân chính dẫn đến việc này là do một số người dân thiếu ý thức, hoặc do các đối tượng sống lang thang thường xuất hiện trên các cầu và hầm đi bộ.

"Trung tâm đường bộ và Công ty cổ phần Công trình cầu phà TP.HCM vẫn thường xuyên tuần tra phát hiện, báo chính quyền địa phương hỗ trợ xử lý vấn đề trên. Tình trạng có cải thiện hơn so với trước, nhưng vẫn chưa triệt để", ông Hải nói.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, ba hầm đi bộ BT1, BT2, BT3 ở khu vực nút giao Bình Thuận (huyện Bình Chánh) khá tối và có mùi hôi nồng nặc, không có người đi lại - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, ba hầm đi bộ BT1, BT2, BT3 ở khu vực nút giao Bình Thuận (huyện Bình Chánh) khá tối và có mùi hôi nồng nặc, không có người đi lại - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ông Hải cho hay cũng đã yêu cầu đơn vị quản lý thường xuyên báo cáo tình hình mất an ninh trật tự tại khu vực hầm, cầu đi bộ để các đơn vị liên quan phối hợp xử lý.

Đồng thời, lắp các biển cảnh báo "cấm tụ tập, buôn bán trong khu vực cầu và hầm đi bộ", tăng cường việc vệ sinh các cầu, hầm đi bộ do trung tâm quản lý cũng như kiến nghị UBND các quận huyện, TP Thủ Đức chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra xử lý nghiêm đối với việc người dân tập kết vật tư xây dựng, tập kết rác, lấn chiếm xung quanh cầu, hầm đi bộ làm nơi kinh doanh buôn bán.

"Chúng tôi cũng kiến nghị công an các quận huyện, TP Thủ Đức xem xét lắp đặt camera an ninh để theo dõi và thường xuyên kiểm tra, xử lý một số người tập trung ngủ, sinh hoạt, hút chích… nếu có trong khu vực cầu, hầm đi bộ.

Phối hợp với các đơn vị liên quan gắn các bảng số điện thoại đường dây nóng để người dân, lực lượng gác cầu… thông báo kịp thời các tình huống bất ngờ để phối hợp xử lý", ông Hải cho hay.

Đe dọa nhân viên trực hầm đi bộ

Trước đó, Công ty cổ phần Công trình cầu phà (thuộc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ) báo cáo: Tại ba hầm đi bộ BT1, BT2, BT3 ở khu vực nút giao Bình Thuận (đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh) vào buổi tối có nhiều người tập trung ngủ, sinh hoạt, thậm chí có một số người còn tụ tập hút chích…

Mặc dù nhân viên trực gác hầm đã nhiều lần nhắc nhở nhưng tình trạng nêu trên vẫn không được cải thiện. Thậm chí, một số người còn hung hăng mang theo hung khí uy hiếp nhân viên trực gác tại các hầm.

TP.HCM: Hầm đi bộ thành nơi ăn ngủ, hút chích, chủ đầu tư phải cầu cứu công anTP.HCM: Hầm đi bộ thành nơi ăn ngủ, hút chích, chủ đầu tư phải cầu cứu công an

Hầm đi bộ bị nhiều người đến ngủ, phóng uế, tụ tập hút chích, có người đem theo hung khí uy hiếp nhân viên trực gác hầm...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên