23/06/2021 16:31 GMT+7

Kiên Giang thêm 2 ca mắc COVID-19, phong tỏa 1 con hẻm

KHOA NAM
KHOA NAM

TTO - Chiều 23-6, CDC Kiên Giang xác nhận địa phương này có thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều là người nhà và là F1 của 2 trường hợp F0 từ Malaysia trở về nước.

Kiên Giang thêm 2 ca mắc COVID-19, phong tỏa 1 con hẻm - Ảnh 1.

Xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang đưa 10 trường hợp F1 ngụ tại hẻm 673 đường Lộ Liên Hương đi cách ly tập trung vào chiều 23-6 - Ảnh: K.NAM

Trước đó, ngày 22-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Kiên Giang phát hiện có 2 người nhiễm SARS-CoV-2 là bệnh nhân 13663 và 13664.

Đây là những người trở về từ Malaysia, đã hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Tiền Giang trong vòng 21 ngày, qua 3 lần xét nghiệm đều âm tính. Sau khi trở về địa phương, được hướng dẫn tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày.

Tuy nhiên, đến chiều 21-6, CDC Kiên Giang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần cuối theo quy định trước khi kết thúc toàn bộ quá trình cách ly thì phát hiện 2 trường hợp đều dương tính với virus SARS-CoV-2. Qua truy vết nhanh đã xác định 30 trường hợp F1, 22 trường hợp F2 và 76 trường hợp F3.

Bác sĩ Cao Thành Nam, giám đốc CDC Kiên Giang, cho hay sau khi truy vết F1, ngay trong chiều tối 22-6 đã chạy lấy mẫu xét nghiệm 8 trường hợp, kết quả tiếp tục có thêm 2 ca dương tính là mẹ và em ruột của 2 bệnh nhân 13663 và 13664. Hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm vẫn đang tiếp tục thực hiện.

Nhiều người thắc mắc về việc tại sao lại có trường hợp dương tính sau khi hoàn thành cách ly tập trung đủ 21 ngày và đã qua 3 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính?

Bác sĩ Nam giải thích, không thể loại trừ khả năng 2 bệnh nhân 13663 và 13664 bị lây nhiễm chéo trong khu cách ly tại Tiền Giang. Việc 2 người này âm tính lần thứ 3 có thể do lượng virus chưa đủ, phải đến khi về nhà tự theo dõi mới dương tính.

"Việc 2 bệnh nhân về nhà tự theo dõi sức khỏe sau khi cách ly tập trung 21 ngày dẫn tới khả năng lây nhiễm cộng đồng rất phức tạp, vì quy định trước đây chưa quản lý chặt người theo dõi sức khỏe tại nhà. Tới đây, tỉnh Kiên Giang sẽ nâng quy định này lên theo hướng nghiêm ngặt hơn" - bác sĩ Nam nói.

Lãnh đạo CDC Kiên Giang cho biết thêm, ngay trong chiều nay, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục họp để rà soát, thống nhất số trường hợp F1, F2, F3 liên quan tới 4 ca nhiễm nói trên, đồng thời sẽ quyết định xem có phong tỏa các khu dân cư có ca nhiễm hay không.

Hiện việc truy vết các trường hợp F1, F2, F3 vẫn đang được khẩn trương thực hiện.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online chiều 23-6, hiện tại ít nhất đã có 1 con hẻm với 11 hộ dân, 46 nhân khẩu trên đường Lộ Liên Hương, thuộc phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá bị phong tỏa.

Kiên Giang họp khẩn sau 2 ca nghi mắc COVID-19 Kiên Giang họp khẩn sau 2 ca nghi mắc COVID-19

TTO - Chiều 22-6, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Kiên Giang họp khẩn sau khi có 2 trường hợp trở về từ Malaysia nghi mắc COVID-19.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên