08/12/2021 12:21 GMT+7

Kiên Giang: Người dân có điều kiện cần test nhanh 2 ngày một lần

CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

TTO - Sáng 8-12, tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Kiên Giang, khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), ông Lâm Minh Thành - chủ tịch UBND tỉnh - đã giải trình nhiều vấn đề cử tri quan tâm, trong đó có việc để F0 điều trị tại nhà.

Kiên Giang: Người dân có điều kiện cần test nhanh 2 ngày một lần - Ảnh 1.

Kiên Giang cách ly và điều trị F0 tại nhà - Ảnh: CHÍ CÔNG

Theo ông Thành, ngoài những vấn đề đào tạo nghề giải quyết việc làm, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn hay học sinh trở lại trường thì cử tri Kiên Giang đặc biệt quan tâm về quyết định cho điều trị F0 tại nhà.

UBND tỉnh đã chủ trương thực hiện thí điểm quản lý, điều trị bệnh nhân COVID-19 (F0) tại nhà trên địa bàn (bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 30-11), ước khoảng 10.024 trường hợp. Hiện UBND tỉnh đã giao Sở Y tế tỉnh rà soát, đánh giá lại việc thực hiện thí điểm vừa qua để nghiên cứu, điều chỉnh lại cho phù hợp quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày 1-12 của Bộ Y tế. 

Đồng thời, tính đến ngày 22-11, Kiên Giang đã tiêm cho người dân trên 18 tuổi: mũi 1 đạt 97,77% (1.172.549 người) và tiêm mũi 2 đạt 71,32% (855.279 người). Tiêm cho trẻ em từ 15-17 tuổi: mũi 1 là 63.723 người, đạt 82,86%; học sinh lớp 12 đạt 97,16%.

Đối với người tiêm chủng mũi 1, mũi 2, ông Thành cho biết mức độ nguy cơ chuyển biến bệnh nặng rất ít. Việc quản lý và điều trị F0 không triệu chứng tại nhà là hết sức cần thiết và được đa số người dân đồng tình. Nhà nào có điều kiện ăn uống dinh dưỡng, theo dõi chăm sóc thì sức khỏe người bệnh chuyển biến tốt. 

Tuy nhiên, những lúc dịch tăng cao, trạm y tế địa phương cần chủ động tăng cường hỏi thăm, chăm sóc nhiều hơn, giúp bệnh nhân mau lành bệnh.

"Ngoài việc tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19, chúng tôi nghĩ rằng thời gian tới cần tuyên truyền người dân ý thức tự test nhanh COVID-19 tại nhà. Gia đình nào có điều kiện, có người đi nhiều nên test đại diện và test nhanh COVID-19 48 giờ/lần để đảm bảo sức khỏe chung cho cộng đồng", ông Thành nói.

Kết luận tại kỳ họp, ông Mai Văn Huỳnh - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh - nhấn mạnh thời gian tới, địa phương cần nghiên cứu, triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với phương châm "cao hơn một cấp" để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.  

Đặc biệt không được lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với mục tiêu cao nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an toàn của nhân dân.

Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 22 nghị quyết. HĐND tỉnh miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Chín do thay đổi công tác. Đồng thời, với số phiếu 54 phiếu (đạt 90% so với đại biểu HĐND có mặt), HĐND tỉnh cũng bầu ông Lê Quốc Anh, bí thư Thành ủy TP Hà Tiên, làm phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Kiên Giang: Người dân có điều kiện cần test nhanh 2 ngày một lần - Ảnh 2.

Ông Lê Quốc Anh (bìa phải) - bí thư Thành ủy TP Hà Tiên - làm phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Thích ứng tình hình mới, kinh tế Kiên Giang khởi sắc

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành cho rằng năm 2021 là năm hết sức đặc biệt vì dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 bùng phát đã làm ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân; tăng trưởng quý 3 âm -6,58% (thấp nhất từ trước đến nay); kinh tế 9 tháng âm -0,15%.

Thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp thích ứng trong tình hình mới thì kinh tế tháng 10, tháng 11 ở Kiên Giang khởi sắc trở lại, ước tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 0,58% (Kiên Giang xếp thứ 6/13 tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long).

Kiên Giang: Người chưa tiêm vắc xin sẽ bị hạn chế dự tuyển vào làm việc ở các KCN Kiên Giang: Người chưa tiêm vắc xin sẽ bị hạn chế dự tuyển vào làm việc ở các KCN

TTO - Sau ngày 31-12, người dân Kiên Giang không thuộc diện chống chỉ định tiêm vắc xin COVID-19 mà chưa tiêm sẽ bị hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, đi chợ, siêu thị và dự tuyển vào làm việc tại các khu công nghiệp.

CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên