29/11/2022 18:15 GMT+7

Kiên Giang cơ cấu lại thị trường khách quốc tế phát triển du lịch

CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

TTO - UBND tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt đề án cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn ở địa phương. Đặc biệt, du lịch biển đảo Phú Quốc phải trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế để phục vụ khách ngoại.

Kiên Giang cơ cấu lại thị trường khách quốc tế phát triển du lịch - Ảnh 1.

Phú Quốc luôn nhộn nhịp khách du lịch đến tham quan - Ảnh: CHÍ CÔNG

Chiều 29-11, ông Nguyễn Lưu Trung - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết mục tiêu cơ cấu lại ngành du lịch Kiên Giang nhằm tạo bước đột phá phát triển toàn diện du lịch địa phương. Đặc biệt du lịch biển đảo Phú Quốc phải trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế, cơ sở dịch vụ du lịch hiện đại, sang trọng phục vụ khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng. 

Theo đó, đến năm 2025, ngành du lịch Kiên Giang sẽ cơ bản phấn đấu trở thành kinh tế mũi nhọn, ước đón hơn 12 triệu khách đến tham quan (trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,5 triệu lượt), tổng thu từ khách du lịch (theo giá hiện hành) đạt 38.000 tỉ đồng.

Đồng thời, năm 2030, du lịch Kiên Giang thật sự trở thành kinh tế mũi nhọn bền vững, ước đón 23 triệu lượt khách (khách quốc tế đạt 5,7 triệu lượt), tổng thu từ khách du lịch (theo giá hiện hành) 105.000 tỉ đồng, đóng góp trên 17,5% GRDP của tỉnh.

Đạt được điều này, Kiên Giang cần cơ cấu lại thị trường khách du lịch, đặc biệt nâng cao tỉ lệ thị trường khách châu Âu; khai thác ổn định nguồn khách Trung Quốc, Hàn Quốc; các thị trường khách ngoại mới như: Ấn Độ, Trung Đông. Khách nội địa, địa phương tập trung khai thác các thị trường lớn như: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang…

UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu Sở Du lịch phối hợp các sở ngành có liên quan triển khai thực hiện và tham mưu những khó khăn vướng mắc kịp thời cho UBND tỉnh để điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Ngoài ra, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tiềm năng thế mạnh, cơ chế chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư, phát triển du lịch bền vững, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các ngành khác có liên quan, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khách quốc tế đến Kiên Giang tăng 3,2% so với tháng trước

z3920121386299_dff3dd98a5f52646d02bb8fef2b83422

Khách du lịch quốc tế đến tham quan, vui chơi ở Bãi Trường, TP Phú Quốc - Ảnh: C.CÔNG

Tháng 11-2022, Kiên Giang ước đón 452.448 lượt khách đến tham quan du lịch, trong đó khách quốc tế ước đón 34.313 lượt (tăng 3,2% so với tháng trước), tổng doanh thu ước đạt 984 tỉ đồng.

Sở Du lịch Kiên Giang cho biết ngoài những điểm vui chơi nổi tiếng, hàng đầu thì hiện Bãi Trường TP Phú Quốc đang vào mùa du lịch đẹp nhất trong năm. Với điều kiện khí hậu ấm áp, nắng trong, biển xanh êm đềm, cát trắng sẽ là điều kiện thích hợp để khách du lịch đến đây vui chơi, đặc biệt khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng.

CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên