23/06/2021 21:52 GMT+7

Kiên Giang bịt lỗ hổng 'thả rông' người hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày

K.NAM
K.NAM

TTO - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kiên Giang quyết định thay đổi việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà thành cách ly y tế tại nhà đối với người đã hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày.

Kiên Giang bịt lỗ hổng thả rông người hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày - Ảnh 1.

Hẻm 673 đường Lộ Liên Hương (Rạch Giá) có 11 hộ dân, 46 nhân khẩu đã bị phong tỏa - Ảnh: K.NAM

Tối 23-6, bác sĩ Cao Thành Nam, giám đốc CDC Kiên Giang, cho biết liên quan 2 trường hợp ngư phủ từ Malaysia về dương tính với COVID-19 rồi tiếp tục lây bệnh cho 2 người thân trong gia đình, hiện đã truy vết được 58 trường hợp F1, 229 trường hợp F2, 212 trường hợp F3. 

Việc truy vết vẫn đang tiếp tục thực hiện.

Số F1, F2 nhiều như vậy là do quy định người trở về từ vùng dịch hoặc nhập cảnh từ nước ngoài về, sau khi hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày sẽ được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 7 ngày.

Trở lại với trường hợp 2 bệnh nhân 13663 và 13664, ngay sau khi trở về từ Malaysia đã được đưa đi cách ly tập trung tại tỉnh Tiền Giang. Tại đây, cả 2 đều đã âm tính qua 3 lần xét nghiệm. 

Sau khi trở về địa phương, 2 người được yêu cầu ở yên tại nhà, tự theo dõi sức khỏe, nếu có diễn biến bất thường phải đến cơ sở y tế ngay. Trường hợp nếu ra ngoài phải đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc…

Tuy nhiên, có lẽ do địa phương không quản lý chặt, nên 2 bệnh nhân này đã tiếp xúc với nhiều người, lịch trình đi lại phức tạp nên hiện vẫn đang phải truy vết các trường hợp F1, F2, F3.

Để bịt lỗ hổng "thả rông" người tự theo dõi sức khỏe tại nhà, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kiên Giang đã quyết định thay đổi quy định thành bắt buộc cách ly tại nhà đối với người đã hoàn thành cách ly tập trung đủ 21 ngày.

Quy định còn nhằm phòng trường hợp lây nhiễm chéo trong khu cách ly tới khi trở về gia đình mới phát bệnh như các trường hợp vừa nêu. Các tổ nhân dân tự quản, xóm ấp, khu phố, chính quyền cấp cơ sở sẽ chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý người trở về từ các khu cách ly tập trung.

Về kết quả xét nghiệm các trường hợp F1, F2 liên quan tới 2 bệnh nhân 13663 và 13664, hiện đã có kết quả âm tính lần 1 đối với 33 F1, 22 F2, các trường hợp mới truy vết đang tiếp tục làm xét nghiệm.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kiên Giang cũng đã quyết định phong tỏa 2 khu dân cư tại khu phố 2, phường Vĩnh Thông và hẻm 673 đường Lộ Liên Hương (TP Rạch Giá).

Tạm dừng hoạt động dịch vụ ăn uống, nhà hàng và các dịch vụ không thiết yếu kể từ 12h ngày 24-6 tới hết ngày 28-6. Tạm dừng việc làm thủ tục cấp căn cước công dân tới khi có thông báo mới.

Kiên Giang thêm 2 ca mắc COVID-19, phong tỏa 1 con hẻm Kiên Giang thêm 2 ca mắc COVID-19, phong tỏa 1 con hẻm

TTO - Chiều 23-6, CDC Kiên Giang xác nhận địa phương này có thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều là người nhà và là F1 của 2 trường hợp F0 từ Malaysia trở về nước.

K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên