04/11/2022 21:24 GMT+7

Kiểm định chợ Đầm tròn Nha Trang sau gần 10 năm... chưa thể đập

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Tỉnh Khánh Hòa vừa cho công bố “báo cáo kết quả khảo sát, kiểm định, đánh giá hiện trạng chất lượng công trình chợ Đầm tròn Nha Trang” sau gần 10 năm tỉnh đã có quyết định phê duyệt quy hoạch dự án, xóa bỏ toàn bộ chợ Đầm tròn.

Kiểm định chợ Đầm tròn Nha Trang sau gần 10 năm... chưa thể đập - Ảnh 1.

Chợ Đầm tròn Nha Trang với mái xếp hình tượng đóa hoa sen và chợ Đầm mới xây theo dự án của Công ty CP Sông Đà Nha Trang áp phía sau (ảnh chụp chiều 4-11-2022) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Ngày 4-11, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã cho biết việc khảo sát, đánh giá hiện trạng chất lượng công trình chợ Đầm tròn là do Phòng Quản lý đô thị Nha Trang làm chủ đầu tư.

Đơn vị thực hiện khảo sát, kiểm định là Trung tâm Quản lý kỹ thuật và kiểm định xây dựng, thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) vừa có báo cáo kết quả khảo sát, kiểm định, đánh giá hiện trạng chất lượng công trình vừa nêu.

Kết quả khảo sát chất lượng hiện trạng kiến trúc, theo đơn vị kiểm định: "Tại thời điểm xây dựng công trình này thì cấu trúc công trình như thiết kế ban đầu được xem là hợp lý nhưng cho đến nay không gian và cấu trúc đó không còn đáp ứng được nữa do quá trình phát triển chung của xã hội, nhu cầu về không gian, chất lượng tăng cao".

Mặc dù kết cấu cột trụ của chợ Đầm tròn hiện tại chưa phát hiện vết nứt trên bề mặt cột, nhưng với cả công trình thì "vật liệu hoàn thiện nhìn chung đã xuống cấp, hư hỏng nhiều. Hệ thống cấp, thoát nước, điện, chống sét cần triển khai sửa chữa ngay để đảm bảo an toàn cho công trình và người sử dụng".

Đơn vị kiểm định đã kết luận: "Công trình chợ Đầm tròn Nha Trang được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 1972 cách đây 50 năm, thời kỳ còn hạn chế về công nghệ xây dựng, hiện nay công trình đã bị hư hỏng, cốt thép han gỉ đang trong quá trình ăn mòn mạnh và xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho con người và của cải vật chất".

Kiểm định chợ Đầm tròn Nha Trang sau gần 10 năm... chưa thể đập - Ảnh 2.

Trung tâm mỹ nghệ chợ Đầm, nằm giữa tòa nhà chợ Đầm tròn Nha Trang (Khánh Hòa) khi tiểu thương chưa bị cưỡng chế chấm dứt kinh doanh, đóng cửa chợ Đầm tròn (kể từ tháng 4-2021) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Quy hoạch chi tiết (1/500) dự án chợ Đầm Nha Trang đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt cách đây gần 10 năm (QĐ số 1048/QĐ-UBND ngày 26-4-2013). Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Sông Đà Nha Trang đã được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng (giai đoạn 1) từ tháng 1-2014.

Chợ Đầm mới quy mô ba tầng (tổng diện tích hơn 9.700m2), có một mặt thiết kế hình vòng cung, đã xây dựng bọc gần áp sát phía sau chợ Đầm tròn.

Theo quy hoạch và dự án trên, toàn bộ khu nhà chợ Đầm tròn sẽ bị phá bỏ để lấy đất (gần 7.000m2) xây dựng quảng trường, vườn hoa và sân bãi. Gần 300 hộ tiểu thương chợ Đầm tròn đã phản đối, khiếu nại liên tục kể từ năm 2015, đề nghị giữ lại chợ Đầm tròn.

Từ tháng 4-2021, TP Nha Trang đã cho cưỡng chế tiểu thương chấm dứt kinh doanh, đóng cửa chợ Đầm tròn nhưng việc khiếu kiện của tiểu thương vẫn chưa kết thúc. Còn việc đập bỏ chợ Đầm tròn đến nay vẫn chưa thể thực hiện.

Tháng 7-2021, tỉnh có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân "giao UBND TP Nha Trang phối hợp cùng Sở Xây dựng khẩn trương thuê đơn vị tư vấn (thuộc Bộ Xây dựng) để thẩm định chất lượng chợ Đầm tròn; trên cơ sở kết quả thẩm định báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định tiếp tục thực hiện dự án theo quy hoạch".

Lùi thời điểm đóng cửa chợ Đầm cũ Nha Trang đến 18-4 Lùi thời điểm đóng cửa chợ Đầm cũ Nha Trang đến 18-4

TTO - Sáng 10-4, ông Vũ Chí Hiếu, phó chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết vừa ban hành kế hoạch thực hiện đóng cửa chợ Đầm cũ từ ngày 18-4, tuy nhiên nhiều tiểu thương đã giăng băng rôn phản đối quyết định này.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên