02/02/2019 12:33 GMT+7

Không phải tết truyền thống, kinh doanh dịp Tết Kỷ Hợi ở Thái vẫn khởi sắc

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Theo khảo sát của trường Đại học Thương mại Thái Lan (UTCC), dự báo chi tiêu của người Thái Lan trong thời gian tết Kỷ Hợi sẽ tăng 2,7%, tương đương khoảng 58,4 tỉ baht năm nay.

Không phải tết truyền thống, kinh doanh dịp Tết Kỷ Hợi ở Thái vẫn khởi sắc - Ảnh 1.

Quần áo Tết được bày bán từ trung tâm thương mại lớn đến đường phố, chợ đêm ở Thái Lan - Ảnh: Bangkok Post

Không khí ô nhiễm độc hại vẫn là mối bận tâm của người dân Thái Lan và Tết Kỷ Hợi lại rơi vào đúng dịp này. Tuy nhiên, dự báo đây vẫn là mùa ăn nên làm ra cho giới kinh doanh dù người Thái không ăn tết trùng với người Việt Nam, Trung Quốc và một số nước khác.

Không phải tết truyền thống, kinh doanh dịp Tết Kỷ Hợi ở Thái vẫn khởi sắc - Ảnh 2.

Trang trí chủ đề tết Kỷ Hợi tại trung tâm thương mại lớn ở khu Siam, Bangkok, Thái Lan, chủ yếu tập trung nhắm vào khách mua sắm người Trung Quốc - Ảnh: HỒNG VÂN

Khảo sát cho thấy người dân vẫn còn thận trọng trong việc chi tiêu do nhiều người lo ngại về viễn cảnh kinh tế nhưng vấn đề ô nhiễm bụi không ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu và du lịch trong dịp tết.

Không phải tết truyền thống, kinh doanh dịp Tết Kỷ Hợi ở Thái vẫn khởi sắc - Ảnh 3.

Trang trí chủ đề tết Kỷ Hợi tại trung tâm thương mại lớn ở khu Siam, Bangkok, Thái Lan, chủ yếu tập trung nhắm vào khách mua sắm người Trung Quốc - Ảnh: HỒNG VÂN

Trong khi đó, ô nhiễm bụi ở Bangkok và các tỉnh lân cận được cho là làm tổn thất khoảng 8-10 tỉ baht cho toàn bộ nền kinh tế do người dân lựa chọn ở nhà nhiều hơn và các trường học ở Bangkok tạm thời đang cửa.

Không phải tết truyền thống, kinh doanh dịp Tết Kỷ Hợi ở Thái vẫn khởi sắc - Ảnh 4.

Trang trí chủ đề tết Kỷ Hợi tại trung tâm thương mại lớn ở khu Siam, Bangkok, Thái Lan, chủ yếu tập trung nhắm vào khách mua sắm người Trung Quốc - Ảnh: HỒNG VÂN

Theo báo Bangkok Post, ngân hàng Thái lan cảnh báo ngày nếu tình hình không khí ô nhiễm độc hại tiếp tục kéo dài, sức hút của Thái Lan về du lịch có thể sẽ bị ảnh hưởng dù ở thời điểm hiện tại, số lượng đăng kí phòng khách sạn vẫn duy trì ở mức cao. 

Các trung tâm thương mại lớn ở Thái Lan còn tổ chức múa lân, diễn hành phát bao lì xì, biểu diễn kịch nghệ truyền thống Trung Quốc cho khách tham quan mua sắm - Clip: HỒNG VÂN

Thu nhập từ du lịch chiếm 20% trong GDP của Thái Lan và là nhân tố chủ lực trong tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Chỉ riêng trong tháng 12, lượng du khách nước ngoài đến Thái Lan là 3,84 triệu người, tăng 7,7% so với năm 2017. Số lượng du khách Trung Quốc tăng 2,8%, sau nhiều tháng không tăng trưởng do vụ tai nạn chìm tàu làm chết 47 du khách Trung Quốc ở Phuket vào tháng 7-2018.

Các quốc gia đón Tết Nguyên đán khác Việt Nam ra sao? Các quốc gia đón Tết Nguyên đán khác Việt Nam ra sao?

TTO - Những ngày này, nhiều quốc gia ở châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Bhutan… cũng rộn ràng đón Tết như Việt Nam. Nhưng họ có gọi lễ hội này là Tết như chúng ta?

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên