02/05/2023 07:46 GMT+7

Không phải Đức quốc xã, pháo binh Mỹ phá hủy con tàu của Hoàng đế La Mã

Trong các thập kỷ qua, nhiều người tin rằng Đức quốc xã đã phá hủy con tàu Nemi của Hoàng đế Caligula hồi Thế chiến II, nhưng một tài liệu mới tiết lộ chính pháo binh Mỹ là thủ phạm.

Không phải Đức quốc xã, pháo binh Mỹ phá hủy con tàu  của Hoàng đế La Mã - Ảnh 1.

Hai chiếc thuyền của Caligula bị đốt thành tro năm 1944 - Ảnh: ALAMY STOCK

Theo tạp chí Business Insider, lịch sử đằng sau vụ phá hủy di tích hai con tàu được gọi là Nemi của Hoàng đế La Mã Caligula khét tiếng đã bị giấu trong bí ẩn nhiều thập kỷ.

Trong khi nhiều người tin rằng Đức quốc xã đã đốt chúng trong Thế chiến II, một tài liệu mới phát hiện ra một đơn vị pháo binh Mỹ chịu trách nhiệm về việc phá hủy chúng.

Các nhà khảo cổ học tin rằng Hoàng đế Caligula - người cai trị Rome từ năm 37 sau Công nguyên cho đến khi ông bị ám sát vào năm 41 sau Công nguyên - đã tự đánh chìm những con tàu của mình trong một "cơn say rượu".

Theo tạp chí Atlas Obscura, những chiếc thuyền tiệc tùng khổng lồ này dài khoảng 73m và được đóng trên hồ Nemi ở Ý.

Đầu thế kỷ 20, những chiếc thuyền của Hoàng đế Caligula được vớt lên từ đáy hồ và được nhà lãnh đạo Ý Benito Mussolini cất giữ trong một bảo tàng. Tuy nhiên, con tàu di tích đã bị phá hủy trong Thế chiến II trong một trận hỏa hoạn.

Vào thời điểm đó, nhiều người tin rằng Đức quốc xã của Hitler phải chịu trách nhiệm về những con tàu di tích bị đốt cháy. Nhưng một cuốn sách mới đã làm sáng tỏ lịch sử của chúng, rằng chính một đơn vị pháo binh Mỹ đã đốt cháy các con tàu.

Ông Stefano Paolucci, một nhà sử học Ý và đồng tác giả của cuốn sách sắp xuất bản The Burning of the Nemi Boats, cho biết: "Việc chỉ tay vào Đức quốc xã sẽ dễ dàng hơn và bản báo cáo là một nỗ lực vội vàng để đổ lỗi cho họ".

Không phải Đức quốc xã, pháo binh Mỹ phá hủy con tàu  của Hoàng đế La Mã - Ảnh 2.

Hai chiếc thuyền được đóng trên hồ Nemi, cách Rome khoảng 30km về phía nam - Ảnh: PINTEREST

Một báo cáo vào thời điểm đó được viết với sự hỗ trợ của các quan chức Mỹ và Anh cho thấy những chiếc thuyền đã bị Đức Quốc xã đốt cháy vào năm 1944, với cáo buộc Đức quốc xã phạm "tội ác chống lại nền văn minh".

Hai nhà nghiên cứu tin rằng đạn pháo của Mỹ đã bắn trúng mái nhà bảo tàng trong chiến tranh, điều này có khả năng các mảnh đạn găm vào những chiếc thuyền gỗ và phá hủy chúng. Các nhà nghiên cứu nói rằng các báo cáo khác vào thời điểm đó chứng thực lý thuyết của họ đã bị bỏ qua vào thời điểm đó.

Các nhà nghiên cứu cũng lập luận rằng một quan chức di sản người Ý, người dẫn đầu cuộc điều tra về việc phá hủy các con tàu, rất muốn đổ lỗi cho Đức quốc xã để lấy lòng đồng minh.

Ông Flavio Altamura, một nhà khảo cổ học và cũng là đồng tác giả của cuốn sách, tin rằng nhóm nghiên cứu của ông đã làm sáng tỏ bí ẩn và cho thấy rằng chiến tranh luôn mang tính hủy diệt.

Tìm thấy xác tàu chiến nổi tiếng của Đức Quốc xã chìm ngoài khơi Na UyTìm thấy xác tàu chiến nổi tiếng của Đức Quốc xã chìm ngoài khơi Na Uy

Xác tàu chiến nổi tiếng của Đức Quốc xã, từng tham gia cuộc xâm lược Na Uy và bị chìm trong Thế chiến thứ 2, vừa được tìm thấy ngoài khơi bờ biển quốc gia Bắc Âu này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên