01/01/2022 08:14 GMT+7

Không khí giao thừa được ví như 'ly cocktail của Omicron'

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Hãng thông tấn AP ví von bầu không khí đêm 31-12 như một ly cocktail do Omicron pha chế: có chút buồn bã, vài sự sợ hãi nhưng cũng không thiếu hy vọng cho năm mới.

Không khí giao thừa được ví như ly cocktail của Omicron - Ảnh 1.

Nhóm bạn tập trung mừng năm mới tại quảng trường Thời Đại ở New York (Mỹ) - Ảnh: REUTERS

"Nỗi buồn cho những người mất và đang trong cơn nguy kịch, nỗi sợ hãi vì số ca nhiễm sắp xảy đến và hy vọng về sự kết thúc của đại dịch COVID-19 - một lần nữa - lại là thứ cocktail buồn vui lẫn lộn của thế giới dành cho năm 2021 đã qua trước khi mở ra năm 2022", tờ báo của Mỹ viết.

Địa điểm mà nhiều người chọn để mừng năm mới cũng chính là nơi mà họ đã trở nên quá quen thuộc trong 1 năm qua: nhà của họ.

Vì Omicron, nhiều thành phố trên khắp thế giới đã hủy các buổi ca nhạc và bắn pháo hoa vào đêm giao thừa như truyền thống để tránh thu hút đám đông lớn.

Một số người đã chọn làm việc có ý nghĩa cho năm mới. Nhà văn Naoki Matsuzawa (Nhật Bản) dự định sẽ dành những ngày đầu năm 2022 để nấu nướng và giao đồ ăn cho người già neo đơn vì các cửa hàng thực phẩm sẽ đóng cửa.

Việc tiêm vắc xin đã giúp mọi người bớt lo lắng hơn về đại dịch dù có biến thể mới. "Chúng ta dường như không còn sợ hãi quá mức như trước nữa. Đã bắt đầu có những người nghĩ điều tồi tệ sẽ không xảy đến với họ", nhà văn sống ở Yokohama chia sẻ với AP.

Hy vọng về năm mới vẫn đang tiếp tục len lỏi đến từng người, từng nhà. Bên trong căn lều xiêu vẹo được dựng tạm vì nhà đã mất do siêu bão vào tháng 12-2021, người mẹ 17 tuổi Leahmer Singson (Philippines) chỉ có một điều ước đơn giản: "Tôi chỉ mong mình không bị bệnh".

Không khí giao thừa được ví như ly cocktail của Omicron - Ảnh 2.

Pháo hoa chiếu sáng bầu trời Athens với điểm nhấn là đền cổ Parthenon của Hy Lạp - Ảnh: REUTERS

Không khí giao thừa được ví như ly cocktail của Omicron - Ảnh 3.

Màn trình diễn kết hợp giữa pháo hoa và thiết bị bay không người lái gắn đèn LED tại London (Anh) - Ảnh: PA

Không khí giao thừa được ví như ly cocktail của Omicron - Ảnh 4.

Chương trình đón năm mới tại cổng Brandenburg, một trong các biểu tượng của thủ đô Berlin (Đức) - Ảnh: REUTERS

Không khí giao thừa được ví như ly cocktail của Omicron - Ảnh 5.

Pháo hoa trên quảng trường Đỏ cùng các công trình biểu tượng của Liên bang Nga - Ảnh: REUTERS

Không khí giao thừa được ví như ly cocktail của Omicron - Ảnh 6.

Nhóm bạn ăn vận đẹp chờ đón năm mới ở New York (Mỹ) - Ảnh: AP

Không khí giao thừa được ví như ly cocktail của Omicron - Ảnh 7.

Pháo hoa tại tháp Đài Bắc 101 ở vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) - Ảnh: AP

Không khí giao thừa được ví như ly cocktail của Omicron - Ảnh 8.

Màn pháo hoa phá 2 kỷ lục thế giới tại đảo Al Marjan của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) - Ảnh: GETTY

Không khí giao thừa được ví như ly cocktail của Omicron - Ảnh 9.

Pháo hoa thắp sáng Ain Dubai, đu quay cao nhất thế giới tại Dubai thuộc UAE - Ảnh: AFP

Không khí giao thừa được ví như ly cocktail của Omicron - Ảnh 10.

Em bé tươi cười, háo hức chờ thời khắc giao thừa tại quảng trường Thời Đại của New York - Ảnh: REUTERS

Không khí giao thừa được ví như ly cocktail của Omicron - Ảnh 11.

Với những nước phía đông châu Á, năm mới đã bắt đầu được vài tiếng. Tại Nhật Bản, nhiều người đã tập trung để cầu nguyện và đón những ánh nắng đầu tiên của năm 2022 trên tháp Shibuya ở Tokyo - Ảnh: REUTERS

Giao thừa nhiều nước trầm lắng vì Omicron nhưng năm 2022 đã có nhiều tia sáng Giao thừa nhiều nước trầm lắng vì Omicron nhưng năm 2022 đã có nhiều tia sáng

TTO - Nhiều nước đón năm mới 2022 trong tâm lý thận trọng và cảnh giác vì biến thể Omicron, còn báo chí quốc tế thì mong một năm có nhiều điều lạc quan mới sẽ đến. Và có những dấu hiệu tích cực cho niềm mong mỏi đó.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Omicron covid-19 năm 2022