21/05/2018 19:34 GMT+7

Không được đến Nga, ngôi sao gốc Indonesia giã từ tuyển Bỉ

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Tiền vệ người Bỉ gốc Indonesia Radja Nainggolan đã tuyên bố giã từ tuyển Bỉ sau khi không được HLV Roberto Martinez triệu tập vào danh sách sơ bộ tham dự World Cup 2018.

Không được đến Nga, ngôi sao gốc Indonesia giã từ tuyển Bỉ - Ảnh 1.

Nainggolan quyết định chia tay tuyển Bỉ - Ảnh: AP

Quyết định của HLV Martinez là rất bất ngờ bởi Nainggolan có phong độ rất tốt ở mùa giải này trong màu áo AS Roma. Với 6 bàn thắng và 11 đường kiến tạo, Nainggolan là trụ cột số một trong hành trình vào bán kết Champions League cũng như giành vị trí thứ 3 ở Serie A của đội bóng thủ đô nước Ý.

Ngay sau khi HLV Martinez công bố danh sách sơ bộ 28 cái tên, Nainggolan đã đăng trên tài khoản mạng xã hội cá nhân: "Với rất nhiều nỗi đau, tôi quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Tôi luôn làm tất cả mọi thứ để cống hiến cho tuyển Bỉ. Bây giờ, tôi đã trở thành CĐV đầu tiên cho tuyển Bỉ ở World Cup 2018".

Nainggolan năm nay 30 tuổi, có cha là Marianus Nainggolan - một người Indonesia chính gốc sang Bỉ lập gia đình. Nainggolan lần đầu tiên được gọi lên tuyển Bỉ vào năm 2009. Anh được tham dự Euro 2016 nhưng cũng từng bị loại khỏi đội hình Bỉ dự World Cup 2014. Trong 29 lần khoác áo tuyển Bỉ, Nainggolan ghi được 6 bàn.

Không được đến Nga, ngôi sao gốc Indonesia giã từ tuyển Bỉ - Ảnh 2.

Nainggolan tỏa sáng trong trận AS Roma đánh bại Barca ngoạn mục mùa này - Ảnh: FOURFOURTWO

Có một số ý kiến cho rằng Naiggolan bị loại vì hình ảnh "tay chơi", không hợp nhãn HLV Martinez.

Giải thích cho quyết định khó hiểu của mình, HLV Martinez nói: "Đây là một quyết định rất khó khăn. Nainggolan là một cầu thủ đa năng và được bầu chọn là người xuất sắc nhất ở AS Roma mùa này. Nhưng tôi phải đưa ra lựa chọn vì chiến thuật. Tôi đã tạo ra một hệ thống thi đấu cụ thể và không thể sử dụng Radja như một người thứ hai".

Ở vị trí tiền vệ trung tâm của Nainggolan, HLV Martinez đã chọn Youri Tielemans - cầu thủ 21 tuổi đang có sự tiến bộ thần tốc trong màu áo AS Monaco. So với Nainggolan, Tielemans thiên về phòng ngự nhiều hơn.

Ngoài Nainggolan, tiền đạo Divock Origi của Liverpool - được đem cho Wolfsburg mượn mùa này - cũng là một sự vắng mặt đáng chú ý khác. Trái lại, các trung vệ Vincent Kompany, Toby Alderwereld và Thomas Vermaelen vẫn được triệu tập dù phải ngồi ngoài phần lớn mùa giải này vì chấn thương.

Lacazette, Martial và Payet ngồi nhà xem World Cup Lacazette, Martial và Payet ngồi nhà xem World Cup

TTO - Vì lý do khác nhau ba tiền đạo Anthony Martial (Manchester United), Alexandre Lacazette (Arsenal) và Dimitri Payet (Marseille) không có mặt trong danh sách 23 cầu thủ Pháp dự World Cup 2018.

Không được đến Nga, ngôi sao gốc Indonesia giã từ tuyển Bỉ - Ảnh 4.

Kompany vẫn được gọi lên tuyển dù chấn thương khá nhiều mùa này - Ảnh: TELEGRAPH

Danh sách 28 cái tên sơ bộ của tuyển Bỉ

Thủ môn: Koen Casteels (Wolfsburg), Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Matz Sels (Newcastle).

Hậu vệ: Toby Alderweireld (Tottenham), Dedryck Boyata (Celtic), Laurent Ciman (Los Angeles FC), Leander Dendoncker (Anderlecht), Christian Kabasele (Watford), Vincent Kompany (Manchester City), Jordan Lukaku (Lazio), Thomas Vermaelen (Barcelona), Jan Vertonghen (Tottenham).

Tiền vệ: Yannick Carrasco (Dalian Yinfang), Nacer Chadli (West Bromwich Albion), Kevin De Bruyne (Manchester City), Mousa Dembele (Tottenham), Marouane Fellaini (Manchester United), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Youri Tielemans (Monaco), Axel Witsel (Tianjin Quanjian).

Tiền đạo: Michy Batshuayi (Chelsea), Christian Benteke (Crystal Palace), Eden Hazard (Chelsea), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Romelu Lukaku (Manchester United), Dries Mertens (Naples).

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên