21/07/2020 17:33 GMT+7

Không để người dân sống mất an toàn ngay trong nhà của mình

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Ông Lê Ngọc Hoa - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - nhấn mạnh thông tin trên ở phiên chất vấn tại kỳ họp thứ XV HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII chiều 21-7.

Không để người dân sống mất an toàn ngay trong nhà của mình - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trường Giang - giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An - trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An chiều 21-7 - Ảnh: DOÃN HÒA

Các đại biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An chất vấn công tác quản lý, thực hiện các dự án sử dụng đất đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn nhiều bất cập. Trong đó nổi lên một số nội dung như: công tác quản lý chất lượng công trình chung cư cao tầng, quản lý hành chính khu chung cư, khu đô thị; công tác phòng cháy, chữa cháy; việc xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất.

Trả lời các nội dung trên, ông Nguyễn Trường Giang - giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An - cho biết hiện nay Nghệ An có 89 nhà chung cư, với 12.058 căn hộ của 53 dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Kết quả thanh tra của đoàn thanh tra liên ngành tại 72 chung cư có 8 chung cư xây dựng sai quy quy hoạch được duyệt (vượt 1 tầng). Đến nay, 8/8 công trình đã kiểm định chất lượng và có kết luận công trình đảm bảo an toàn chịu lực.

Không để người dân sống mất an toàn ngay trong nhà của mình - Ảnh 2.

Nghệ An sẽ không cấp phép xây dựng chung cư cao tầng ở nội đô TP Vinh để giảm áp lực lên hạ tầng đô thị - Ảnh: DOÃN HÒA

Nhiều chung cư có tồn tại về xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình, chưa nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước dẫn đến việc thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho người mua căn hộ chậm trễ. Đến nay có 17/33 (51,5%) chung cư, chủ đầu tư đã làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho người mua căn hộ.

'Hầu hết nhà ở chung cư được quy hoạch xây dựng và phê duyệt từ nhiều năm trước, thời điểm cần thu hút đầu tư phát triển chung cư cao tầng trên địa bàn TP Vinh nhằm phát triển đô thị theo tiêu chí đô thị loại I.

Công tác dự báo quy hoạch còn chưa thật sát với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, gây áp lực lớn với công trình công cộng, hạ tầng đô thị', ông Giang nói.

Cũng theo ông Giang, trong thời gian qua Sở Xây dựng Nghệ An đã rà soát và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh cắt giảm 5 công trình nhà chung cư cao tầng thành nhà ở thấp tầng tại các khu vực nằm xen kẽ trong khu dân cư có điều kiện hạ tầng kỹ thuật hạn chế.

Ông Lê Ngọc Hoa - phó chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Nghệ An - cho rằng ở đây có hệ lụy quản lý nhà nước từ thời gian trước với các chung cư được xây dựng từ năm 2014.

'Tôi không đồng tình với báo cáo của Sở Xây dựng nói dân trí thấp khi người dân vội vàng vào ở chung cư xây dựng chưa đảm bảo điều kiện. Họ bỏ tiền ra mua nhà, quá thời hạn bàn giao thì họ lên ở. Trách nhiệm đầu tiên là chủ đầu tư, tiếp đến là chính quyền địa phương, đơn vị quản lý nhà nước về xây dựng', ông Hoa nói.

Để giải quyết các tồn tại ở các chung cư cao tầng, theo ông Hoa, tỉnh Nghệ An sẽ kiên quyết xử lý các sai phạm của các nhà chủ đầu tư, hạn chế hoặc cấm thực hiện các dự án với các chủ đầu tư cố ý chây ỳ khắc phục tồn tại, thậm chí chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự, không để người dân sống mất an toàn ngay trong nhà ở của mình.

Khởi tố 4 vụ gây cháy rừng

Trả lời ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp về tình trạng cháy rừng, ông Nguyễn Văn Đệ - giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An - thông tin, do thời tiết nắng nóng nên từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh có 16 vụ cháy rừng.

Tổng diện tích rừng bị cháy hơn 116ha, diện tích rừng bị thiệt hại, không có khả năng phục hồi là hơn 39ha.

Đến nay, có 4 vụ xác định được người gây cháy, cơ quan công an đã điều tra và khởi tố 4 vụ về hành vi phá rừng.

Dân chung cư Dân chung cư 'đói' nhà sinh hoạt cộng đồng

TTO - Hiện nay nhiều khu chung cư tái định cư, nhà ở thương mại trên địa bàn TP Hà Nội thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng. Có khu vực quỹ đất cây xanh để hoang phí, tuy nhiên cũng có những dự án nhà sinh hoạt cộng đồng được “hô biến” để kinh doanh.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên