15/11/2021 18:11 GMT+7

Không dám ló mặt ra đường, rửa tay ngày mấy chục lần vì sợ COVID-19

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Đại dịch như được 'thiết kế riêng' để làm trầm trọng thêm những người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), vốn chiếm khoảng 2% dân số thế giới.

Không dám ló mặt ra đường, rửa tay ngày mấy chục lần vì sợ COVID-19 - Ảnh 1.

Nhiều người mắc OCD ám ảnh bởi việc bị lây bệnh nên chọn những cách cực đoan như nhốt mình trong nhà hoặc rửa tay hàng chục lần - Ảnh minh họa của Times of India

Tại Hong Kong, theo báo South China Morning Post (SCMP), COVID-19 đã làm trầm trọng thêm tình trạng của những người bị OCD.

Nhiều trường hợp gần như bị trầm uất khi tự nhốt mình trong nhà, không dám bước chân ra đường vì sợ dính virus. Số khác không ngừng lo lắng về tác dụng phụ của vắc xin COVID-19, có người rửa tay hàng chục lần mỗi ngày vì nhìn đâu cũng thấy nguy cơ bị lây bệnh.

Chị Minal Mahtani, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ người mắc chứng lo âu và OCD tại Hong Kong, cho biết số người liên hệ cầu cứu đã tăng gấp 4 lần so với trước dịch.

Trước COVID-19, trung bình mỗi tuần tổ chức của chị Mahtani nhận được khoảng 20 cuộc gọi và email nhờ hỗ trợ. Điều khiến chị Mahtani lo lắng là dù Hong Kong gần như không còn ghi nhận ca nhiễm nào, số người nhờ giúp lại tăng lên.

Chị Mahtani giải thích dịch COVID-19 khiến những người mắc chứng OCD cảm thấy bất an hơn, cảm giác mọi thứ đều mông lung, không thể đoán trước được việc gì. Điều đó dẫn tới những suy nghĩ, suy đoán rất phi logic và các hành động lặp đi lặp lại để giải tỏa sự bất an đó.

"Dù chỉ mới ho nhẹ, sốt hoặc khô họng, những người này sẽ kết luận ngay mình đã bị mắc COVID-19 và đây là chuyện lớn nhất thế giới với họ", chị Mahtani thông tin thêm.

Số người tâm thần trong dịch tăng nhiều 

Việc hỗ trợ xoa dịu những người bị OCD trong COVID-19 phức tạp hơn mức bình thường. Ví dụ trước đây với những người bị ám ảnh bởi vi trùng, người trị liệu có thể đưa bệnh nhân đến nơi công cộng và để họ chạm vào tay nắm cửa trong khoảng 20 giây để chứng minh không có tác hại gì.

Cách làm trên không áp dụng được vào thời điểm hiện tại do virus SARS-CoV-2 thực sự nguy hiểm, các thông điệp kêu gọi rửa tay thường xuyên và hạn chế đến nơi công cộng cũng được phát liên tục nên ai cũng nghe thấy.

Với nhóm lo sợ về tác dụng phụ của vắc xin COVID-19, tổ chức của chị Mahtani kiến nghị chính quyền huy động các bác sĩ trị liệu thần kinh tại các trung tâm tiêm chủng. Những người này sẽ giúp xoa dịu tinh thần của người mắc OCD trong 15 phút trước và sau khi tiêm.

Bác sĩ chuyên trị tâm thần Ivan Mak Wing-chit cho biết ông đã chứng kiến nhiều người mắc OCD trong dịch so với trước đó, có người đã khỏi nhưng lại tái phát.

Theo bác sĩ Ivan Mak Wing-chit, một số bệnh nhân mắc OCD có yếu tố di truyền, song phần lớn mắc chứng này do gặp phải áp lực trong cuộc sống. Có người được chẩn đoán mắc OCD khi quá lo sợ bản thân có thể mắc COVID-19 từ virus bám trên giày.

Số liệu của Cơ quan quản lý bệnh viện Hong Kong cho thấy số lượng bệnh nhân tâm thần được điều trị tại các bệnh viện công đã tăng từ 240.900 trong những năm 2016-2017 lên 275.800 vào năm 2020-2021, giai đoạn COVID-19 bùng phát và lan rộng.

Cơ quan này không cung cấp cụ thể số lượng bệnh nhân từng chứng bệnh song thừa nhận con số tổng có thể cao hơn, do COVID-19 đã làm ngưng trệ một số dịch vụ thiết yếu trong bệnh viện.

Trung Quốc: Bị chế tài, chuyển công tác vì đập chết chó của dân khi phòng chống COVID-19 Trung Quốc: Bị chế tài, chuyển công tác vì đập chết chó của dân khi phòng chống COVID-19

TTO - Khi nhân viên chống dịch này tiến hành khử trùng môi trường tại nhà một người dân, nhân viên chống dịch đã đập chết một con chó cưng mà không cần trao đổi với chủ vật nuôi.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên