11/07/2019 14:50 GMT+7

Khởi tố vụ nhà máy thủy điện xả lũ làm chết người

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Khi đánh bắt cá ở chân thủy điện Nậm Nơn, huyện Tương Dương (Nghệ An), hai anh em Vi Văn May bị lật thuyền, nước cuốn trôi do nhà máy thủy điện xả nước. Nhà máy hỗ trợ gia đình anh May tử vong gần 700 triệu đồng.

Khởi tố vụ nhà máy thủy điện xả lũ làm chết người - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nhà máy thủy điện Nậm Nơn, huyện Tương Dương, Nghệ An xả lũ làm một người chết - Ảnh: Đ.TỶ

Ngày 11-7, thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính" liên quan đến vụ việc Nhà máy thủy điện Nậm Nơn (huyện Tương Dương) xả lũ làm một người tử vong.

Trước đó, chiều 23-5, anh Vi Văn May (34 tuổi) cùng em trai ngụ xã Xá Lượng, huyện Tương Dương chèo thuyền thả cá dưới chân đập thủy điện Nậm Nơn thì bất ngờ thuyền lật khi nhà máy này xả nước.

Anh May bị nước cuốn trôi mất tích. Sau hai giờ, thi thể anh May được tìm thấy. Gia đình nạn nhân cho rằng nguyên nhân lật thuyền là "do nhà máy đã mở cửa xả nước, không thông báo nên hai anh em May không kịp ra khỏi khu vực nguy hiểm".

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định lúc nhà máy xả nước vận hành thì kíp trực đã không kéo còi cảnh báo theo quy định. Nạn nhân May thì chèo thuyền vào khu vực cấm, có biển cảnh báo.

Ông Nguyễn Văn Đồng - phó giám đốc nhà máy thủy điện Nậm Nơn - cho biết đơn vị cùng nhân viên liên quan của nhà máy đã đồng ý hỗ trợ 695 triệu đồng cho gia đình anh May.

Khởi tố vụ nhà máy thủy điện xả lũ làm chết người - Ảnh 2.

Mưa lũ dồn dập cộng với việc các nhà máy thủy điện xả lũ vào tháng 8-2018 gây thiệt hại nặng cho bà con huyện Con Cuông, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Liên quan đến việc các nhà máy thủy điện xả lũ vào tháng 8-2018 gây thiệt hại nặng nề cho 171 hộ dân huyện Tương Dương, Con Cuông, đến nay nhiều hộ dân vẫn chưa được đền bù cũng được Công an tỉnh Nghệ An tập trung điều tra.

Theo thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, đây là việc làm cần thiết để bảo vệ quyền lợi của người dân, nếu cần cơ quan công an sẽ kiến nghị đưa vụ việc ra tòa án để xử lý.

Bên cạnh đó, Công an Nghệ An cũng sẽ điều tra hành vi vi phạm của các nhà máy thủy điện theo quy định tại Nghị định 134 của Chính phủ về vấn đề vận hành nhà máy thủy điện và hồ chứa. Nếu phát hiện vi phạm sẽ kiến nghị và trực tiếp xử lý.

Thủy điện bất ngờ xả nước, hai cô gái bị lũ cuốn tử vong Thủy điện bất ngờ xả nước, hai cô gái bị lũ cuốn tử vong

TTO - Trong lúc xuống sông Sêrêpốk đang cạn dòng để hái rau về ăn thì bất ngờ thủy điện xả nước chạy máy khiến hai cô gái bị nước cuốn trôi

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên