09/11/2020 11:09 GMT+7

Khởi tố vụ đá rơi tại công trường khiến 2 công nhân thiệt mạng

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 9-11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự một trường hợp liên quan vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty CP khai thác đá và sản xuất vật liệu xây dựng Cẩm Phả làm 2 người chết.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 15h ngày 7-11, tại công trường khai thác đá của Công ty CP khai thác đá và sản xuất vật liệu xây dựng Cẩm Phả (khu 1, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) xảy ra vụ tai nạn lao động làm 2 công nhân thiệt mạng.

Các nạn nhân được xác định gồm: Nguyễn Văn Kim (43 tuổi, trú tại xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, Ninh Bình) và Đinh Văn Lập (33 tuổi, trú tại xã Đức Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình).

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp Công an TP Cẩm Phả cùng các ngành chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi và thu thập chứng cứ.

Bước đầu xác định nguyên nhân khiến 2 công nhân tử vong do bị đá rơi trúng trong quá trình khai thác đá. Ngày 8-11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự một trường hợp liên quan.

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về an toàn lao động" để điều tra vụ tai nạn.

Đã tìm thấy nạn nhân thứ 3 chết ở mỏ đá Hoàng Anh Đã tìm thấy nạn nhân thứ 3 chết ở mỏ đá Hoàng Anh

TTO - Chiều 2-6, thi thể nạn nhân Bùi Văn Hải (37 tuổi, quê huyện Nho Quan, Ninh Bình) đã được tìm thấy tại khu vực mỏ đá Hoàng Anh (xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Vụ nổ mìn tại mỏ đá này vào ngày 1-6 đã khiến 3 người tử vong.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên