22/11/2017 18:17 GMT+7

Khởi tố hai vợ chồng vụ giết người giấu xác dưới cống thoát nước

L.ĐAN
L.ĐAN

TTO - Ngày 22-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố hai vợ chồng liên quan vụ người phụ nữ bị giết, giấu xác dưới cống thoát nước. Các quyết định được Viện KSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn cùng ngày.

Khởi tố hai vợ chồng vụ giết người giấu xác dưới cống thoát nước - Ảnh 1.

Vợ chồng bị can Nguyễn Văn Thu (trái) và Vũ Thị Mây (phải) tại cơ quan công an - Ảnh: L.Đ.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can Nguyễn Văn Thu (45 tuổi, thôn 9, xã Ea Pil, huyện M’Đrăk, Đắk Lắk) về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản. Bà Vũ Thị Mây (45 tuổi, vợ Thu) cũng bị khởi tố về tội "che giấu tội phạm".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h ngày 12-11, Thu gọi điện thoại yêu cầu bà P.T.P (40 tuổi, ngụ xã thôn 9, Ea Pil, huyện M’Đrắk, Đắk Lắk) đến đưa tiền cho mình như đã hứa. 

Sau khi nhận tiền từ bà P., Thu nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục nhưng bị bà P. chống cự, bỏ chạy. Thu đuổi theo, kéo ngã bà P xuống nền nhà, dùng tay đánh vào mặt rồi lấy cục gạch đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, Thu lấy 1 đôi bông tai, 1 dây chuyền vàng cùng số tiền 200.000 đồng trên người bà P. rồi lấy tấm bạt phơi nông sản của gia đình quấn thi thể nạn nhân giấu sau nhà. 

17h cùng ngày, bà Mây đi làm về gặng hỏi thì Thu thú nhận toàn bộ vụ việc. Bà Mây không khuyên can chồng đi đầu thú mà đến khoảng 19h còn giúp Thu khiêng xác bà P. ra xe máy mang đi phi tang.

Tối 12-11, người thân không thấy bà P. về nhà nên báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, công an đã tổ chức truy tìm tung tích nạn nhân và mời nhiều người thuộc diện nghi vấn lên làm việc, trong đó có Thu.

Quá trình làm việc tại Cơ quan điều tra, Thu đã khai nhận toàn bộ sự việc. 

Sáng hôm sau, trong khi tìm kiếm, người dân phát hiện thi thể bà P. bị quấn trong tấm bạt, giấu dưới cống thoát nước tại xã Krông Jing (huyện M’Đrắk)…

Bắt đối tượng giết người giấu xác dưới cống Bắt đối tượng giết người giấu xác dưới cống

Chiều 13/11, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Thu (SN 1972) ở thôn 9, xã Ea Pil (Ea Pin), huyện M’drắk (Ma Đờ Rắc) về cơ quan công an để để tiếp tục điều tra về hành vi giết người

L.ĐAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên