15/06/2021 10:50 GMT+7

Khởi tố cựu chánh, phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
HUỲNH CÔNG ĐÔNG

TTO - Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Thế Quang - cựu chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Lựu - cựu phó văn phòng và Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vy - kế toán văn phòng.

Khởi tố cựu chánh, phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai - Ảnh 1.

Trụ sở Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai - Ảnh: H.C.Đ.

Ngày 15-6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" (theo điều 356, Bộ luật hình sự) xảy ra tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013-2016.

Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh khám xét nơi ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Lựu, cựu phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai; lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với bị can Nguyễn Thế Quang, cựu chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai và bị can Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vy, kế toán văn phòng.

Lệnh bắt tạm giam bà Lựu và khám xét tại nhà được cơ quan điều tra thực hiện ngày 15-6.

Theo cơ quan điều tra, mặc dù tại Văn phòng đoàn ĐBQH có 7 cán bộ biên chế đã được Văn phòng Quốc hội cấp lương, nhưng 3 bị can trên đã có hành vi lập dự toán trùng 7 biên chế trên gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 2,3 tỉ đồng (từ năm 2013 đến năm 2016).

Trước đó, Tuổi Trẻ Online đưa tin cuối năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai phát hiện sai phạm trong công tác tài chính tại Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai từ năm 2013-2016 với số tiền hơn 11,2 tỉ đồng.

Trong đó, có những sai phạm "khủng" như tiếp khách không đúng quy định trên 3,5 tỉ đồng, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động đối ngoại, công tác an ninh không đúng quy định gần 2 tỉ đồng, lập khống chứng từ để mua văn phòng phẩm với số tiền sai phạm hơn 1,1 tỉ đồng.

Dù không mua quà tết, vẫn thanh toán hóa đơn 216 triệu đồng và thanh toán khống tiền ăn hội nghị hơn 162 triệu đồng. Thậm chí chi 2,5 tỉ đồng tiền mua hàng hóa (bia, trà, cà phê, sữa, bánh kẹo, hoa...) không đúng qui định, hồ sơ thanh toán không minh bạch.

Riêng nguyên chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thế Quang ký chứng từ thanh toán cho bản thân đi việc riêng bằng công quỹ trong năm 2015 số tiền 43,7 triệu đồng.

Do những sai phạm nêu trên, bà Nguyễn Thị Lựu, nguyên phó chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đã bị cách chức đảng ủy viên Đảng ủy cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thế Quang, nguyên chánh văn phòng HĐND - Đoàn ĐBQH tỉnh, bị cách chức ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Yêu cầu giải trình vụ văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai chi tiếp khách Yêu cầu giải trình vụ văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai chi tiếp khách

TTO - Ngày 23-12, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Sở Tài chính giải trình thông tin về việc sở này có văn bản đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai giải thích rõ hơn một loạt khoản chi thường xuyên trong năm 2015 có tổng giá trị 3,2 tỉ đồng.


HUỲNH CÔNG ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên