16/04/2023 09:00 GMT+7

Khởi nghiệp với giáo dục giới tính: Mở lối không dễ dàng

“Tình dục là điều xấu xa, phải tránh đi” - trẻ dần lớn lên được dạy rằng tình dục là chuyện thầm kín. Chúng khó mở lời với người lớn, dù cần được gỡ rối.

WeGrow: Cô gái trẻ khởi nghiệp bằng dự án giáo dục giới tính - Video: NGUYỄN HIỀN - HÀ THANH - ANH THƯ - CÔNG TUẤN

Hơn 3 năm qua, Hoàng Diệu Linh - CEO Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam - cùng các cộng sự đã tìm cách gỡ rối cho các bậc phụ huynh khi trò chuyện cùng con cái về giới tính, tình dục. Mục tiêu đặt ra là giáo dục giới tính cho 2 triệu học sinh giúp các em có thể trưởng thành trong an toàn và hạnh phúc.

Một phụ huynh trải lòng với WeGrow

Tôi vốn rất muốn dạy con về giới tính, an toàn tình dục… mà nhiều khi mẹ con nói chuyện cứ bị khó.

Giáo dục giới tính: Không phải là mình thì là ai?

WeGrow đã mang chương trình giáo dục giới tính đến với trên 23.000 học viên - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

WeGrow đã mang chương trình giáo dục giới tính đến với trên 23.000 học viên - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Thời điểm du học ở Phần Lan - đất nước dẫn đầu châu Âu về chỉ số bình đẳng hạnh phúc,Linh nhận thấy từ nhỏ, học sinh được giáo dục giới tính toàn diện, nam giới không đối lập với nữ giới mà bình đẳng với nhau. 

“Tuy nhiên, một lần đi cùng nhóm bạn du học sinh Việt Nam, chúng tôi trò chuyện và bắt đầu chia sẻ về hình mẫu đàn ông lý tưởng. Một người trong số chúng tôi đã trả lời: “Người đàn ông của tôi phải “cao hơn tôi một cái đầu”, có nghĩa rằng giỏi hơn bạn nữ cả ngoại hình, học vấn và thu nhập. Tôi nhận ra sự thiếu hụt về giáo dục giới tính cho người trẻ Việt, thôi thúc tôi tham gia vào các vấn đề bình đẳng giới” - cô nhớ lại.

Trước khi bắt đầu với WeGrow, Linh làm việc trong một tổ chức về bình đẳng giới, đóng vai trò thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam, nỗ lực tuyên truyền bằng các sản phẩm truyền thông trên mạng xã hội, các bộ tranh hoạt hình… giúp cô dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với giới trẻ.

Không dừng lại ở dự án phi lợi nhuận, năm 2019, WeGrow chính thức được thành lập, hoạt động vì sứ mệnh đồng hành cùng các nhà giáo dục và phụ huynh, chung tầm nhìn giáo dục con em mình về khai phóng hạnh phúc cá nhân và lớn lên an toàn. 

Khác với những khóa học kỹ năng nói chung, các giải pháp giáo dục giới tính toàn diện tại WeGrow phát triển con người qua triết lý giáo dục phẩm chất, đi lên từ nền tảng về quyền, giá trị cốt lõi và sự tham gia của môi trường xung quanh người học (gia đình, nhà trường).

“Tôi tự nhủ với bản thân: “Nếu không phải là mình thì là ai? Nếu không phải bây giờ thì là bao giờ?”. Đến thời điểm hiện tại, các sản phẩm về giáo dục giới tính của chúng mình đã trở nên toàn diện, trong đó bộ giáo trình giáo dục giới tính đã được thẩm định và đưa vào hệ thống các trường công lập ở Việt Nam” - Linh bày tỏ.

Hoàng Diệu Linh đặt ra mục tiêu giáo dục giới tính cho 2 triệu học sinh, giúp các em trưởng thành trong an toàn và hạnh phúc - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Hoàng Diệu Linh đặt ra mục tiêu giáo dục giới tính cho 2 triệu học sinh, giúp các em trưởng thành trong an toàn và hạnh phúc - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Mở hộp quà giới tính

Nhưng hành trình mở lối cho giáo dục giới tính ở Việt Nam không phải điều dễ dàng. Trẻ được dạy rằng tình dục là điều xấu phải tránh xa, hay tình dục là câu chuyện thầm kín, là chuyện khó nói. Do đó, rất khó để phụ huynh bắt đầu trò chuyện với con về giới tính, về tình dục hay chẳng dễ dàng để con trẻ mở lòng với phụ huynh về những “chuyện thầm kín”.

“Nhưng thực ra, giáo dục giới tính không hề khó khăn như vậy. Không cần phải là chuyên gia đứng lên thuyết giảng, mà mỗi bố mẹ cũng có thể trở thành chuyên gia về giáo dục giới tính cho con em mình. Và chúng tôi cung cấp công cụ cho phụ huynh để làm việc đó” - Linh chia sẻ.

WeGrow đã xây dựng được hệ sinh thái cung cấp các giải pháp giáo dục toàn diện. Trong đó, có bộ giáo trình giáo dục giới tính SOHE, cẩm nang giáo dục giới tính, khóa học giáo dục giới tính TeenUp, món quà “hộp trưởng thành”… tập trung vào xây dựng các mối quan hệ, kỹ năng tự vệ, phát triển bản thân và hiểu đúng về giáo dục giới tính.

“Có những câu chuyện rất đơn giản như con sinh ra từ đâu nhưng nhiều bậc phụ huynh cũng không biết giải thích ra sao và tìm cách né tránh… Mọi người chỉ cần đồng ý với nhau đó là kiến thức khoa học, không có gì xấu xa, không có gì ngại ngùng thì chúng ta sẽ làm được”, Linh tâm sự.

Các sản phẩm giáo dục giới tính của WeGrow đều được thiết kế phù hợp với từng độ tuổi - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Các sản phẩm giáo dục giới tính của WeGrow đều được thiết kế phù hợp với từng độ tuổi - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Trong các sản phẩm của WeGrow, Linh chia sẻ hộp trưởng thành được sử dụng như một món quà giúp phụ huynh dễ dàng kết nối với con cái hơn trong câu chuyện giáo dục giới tính. Ban đầu, những đứa trẻ được nhận món quà “hộp trưởng thành” có thể đỏ mặt xấu hổ vì nhìn thấy chiếc băng vệ sinh, bao cao su hay que thử thai… nhưng dần dà các bạn trẻ lại tăng sự hiểu biết nhờ món quà đem lại.

Học viên tham gia chương trình trại hè Teen up - Ảnh: WeGrow

Học viên tham gia chương trình trại hè Teen up - Ảnh: WeGrow

Hiện nay, WeGrow đã mang chương trình giáo dục giới tính của mình tiếp cận được trên 23.000 học viên. Riêng giáo trình học đường trao quyền hạnh phúc SOHE đã được triển khai tại 30 trường học ở nhiều tỉnh thành tại miền Bắc như Thái Bình, Hà Nam, Thái Nguyên, Hòa Bình…

Cùng đó là thực hiện các chiến dịch truyền thông qua các trang mạng xã hội đang được cộng đồng quan tâm như Facebook, Tiktok với mục đích giúp nhiều người được tiếp cận với giáo dục giới tính. Nội dung thông điệp được truyền tải dưới dạng phim ngắn, nội dung, clip sáng tạo dành riêng cho phụ huynh và các bạn tuổi teen.

Trong tương lai gần, Hoàng Diệu Linh và các cộng sự của mình sẽ cho ra đời ứng dụng TeenUp, là nơi để bất cứ ai tham gia cũng được học tập, rèn luyện 8 lĩnh vực của giáo dục giới tính toàn diện.

Nguyên phó thủ tướng Đức gốc Việt đồng hành cùng Tuổi Trẻ Start-Up Award

Talkshow "Cảm hứng khởi nghiệp" năm nay dự kiến diễn ra tại Đại học Kinh tế TP.HCM vào ngày 26-4, có chủ đề "Trong khủng hoảng, tìm thấy cơ hội?", với sự tham dự của 1.000 bạn trẻ và các chuyên gia uy tín.

Ngài Philipp Rösler, lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ, nguyên phó thủ tướng Đức gốc Việt, là một trong những diễn giả chính của chương trình năm nay. Lễ vinh danh và trao hỗ trợ các start-up tiêu biểu cũng sẽ được diễn ra ngay sau đó.

Ngoài việc được vinh danh trên mặt báo, những câu chuyện khởi nghiệp còn có cơ hội tiếp cận với nhiều quỹ đầu tư cũng như được truyền thông, quảng bá đến công chúng. Ban tổ chức sẽ chọn các start-up tiêu biểu để hỗ trợ một khoản kinh phí với sự đồng hành của các đơn vị: VinaCapital, FE Credit, Ngân hàng ACB, Thái Bình Group, Volvo, IDICo, Tín Nghĩa Corp., Saigontourist Group, Sân Golf Thủ Đức..., trong đó tiếp tục có 1 suất hỗ trợ đặc biệt dành cho start-up được hội đồng thẩm định bình chọn, trị giá 100 triệu đồng từ GIBC.

Trong khuôn khổ của chuỗi sự kiện, Tuổi Trẻ Golf Tournament For Start-Up qua 3 mùa đã quy tụ gần 600 golfer. Năm nay, giải đấu thường niên dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21-4 tại sân golf Thủ Đức (P.Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức). Tối cùng ngày sẽ diễn ra gala trao giải cho golfer xuất sắc và chương trình giao lưu, kết nối cùng các start-up tiêu biểu.

MINH HUỲNH

Start-up kỳ cựu Hoàng Tuấn Anh: Thất bại lại thêm kinh nghiệm vận hành, quản lý rủi ro - Ảnh 4.

Ông Phạm Phú Ngọc Trai: Tôi đồng hành cùng Tuổi Trẻ Start-Up Award vì sự uy tín và tử tế Ông Phạm Phú Ngọc Trai: Tôi đồng hành cùng Tuổi Trẻ Start-Up Award vì sự uy tín và tử tế

Là một trong những người nhiều năm đồng hành cùng Tuổi Trẻ Start-Up Award trong vai trò cố vấn, doanh nhân Phạm Phú Ngọc Trai - chủ tịch GIBC - có cuộc trò chuyện thân tình cùng Tuổi Trẻ về khởi nghiệp nói chung và giải thưởng nói riêng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên