28/07/2023 15:37 GMT+7

Khơi dậy lòng tự hào, bảo vệ chủ quyền đất nước

Sáng 28-7, báo Người Lao Động tổ chức kỷ niệm 48 năm ngày thành lập báo, trao giải cuộc thi viết Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm và thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM (bìa trái) và ông Trương Hòa Bình, nguyên phó thủ tướng thường trực (bìa phải), trao giải nhất cuộc thi viết Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm cho tác giả Hoàng Long (Mai Thắng) - Ảnh: LINH ĐOAN

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM (bìa trái) và ông Trương Hòa Bình, nguyên phó thủ tướng thường trực (bìa phải), trao giải nhất cuộc thi viết Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm cho tác giả Hoàng Long (Mai Thắng) - Ảnh: LINH ĐOAN

Tham dự buổi lễ có nguyên Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy; Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng…

Khơi dậy lòng tự hào, bảo vệ chủ quyền đất nước

Với mục đích đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy ý thức của mọi tầng lớp nhân dân trong việc gìn giữ, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, báo Người Lao Động đã phát động cuộc thi viết Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm và cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc.

Ông Tô Đình Tuân, tổng biên tập báo Người Lao Động và bà Trương Mỹ Hoa, nguyên phó chủ tịch nước, trao giải nhất cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc cho tác giả Nguyễn Xuân Tư - Ảnh: LINH ĐOAN

Ông Tô Đình Tuân, tổng biên tập báo Người Lao Động và bà Trương Mỹ Hoa, nguyên phó chủ tịch nước, trao giải nhất cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc cho tác giả Nguyễn Xuân Tư - Ảnh: LINH ĐOAN

Hai cuộc thi được phát động, nhận bài dự thi từ ngày 1-8-2022 đến 15-5-2023. Ban tổ chức nhận được 250 bài dự cuộc thi Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm. Cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc có hơn 1.000 tác phẩm dự thi.

Kết quả, với cuộc thi Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm, ban giám khảo trao giải nhất cho tác giả Hoàng Long (Mai Thắng) với bài dự thi Ký ức nhà giàn

Giải nhì là tác giả Lê Phương Dung, giải ba trao cho Lưu Nhi Dũ và hai giải khuyến khích thuộc về Lê Khánh và Hoàng Thị Thùy Dương.

Cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc đã trao giải nhất cho tác giả Nguyễn Xuân Tư với bộ ảnh Những điểm cờ thiêng liêng

Giải nhì thuộc về Nguyễn Trung Trực, giải ba trao cho Vũ Phi Long và hai giải khuyến khích dành cho tác giả Nguyễn Khoa Huy và Nguyễn Hữu Thông.

Miệt mài chụp ảnh lá cờ Tổ quốc

Tác giả Nguyễn Xuân Tư đến từ Đà Nẵng đoạt giải nhất cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc gây choáng khi ông gởi dự thi một bộ ảnh đến hơn 60 bức chụp những hình ảnh đầy cảm xúc lá cờ Việt Nam.

Bức ảnh Cột cờ Cà Mau thuộc bộ ảnh Những điểm cờ thiêng liêng của tác giả Nguyễn Xuân Tư đoạt giải nhất cuộc thi Thiêng liêng cờ Tổ quốc

Bức ảnh Cột cờ Cà Mau thuộc bộ ảnh Những điểm cờ thiêng liêng của tác giả Nguyễn Xuân Tư đoạt giải nhất cuộc thi Thiêng liêng cờ Tổ quốc

Ông Tư chia sẻ: "Tôi may mắn đi từ miền Bắc đến miền Nam, từ biên giới ba nước Đông Dương đến Trường Sa, nhà giàn... Và những nơi đó tôi đều chụp lại hình ảnh lá cờ Việt Nam.

Chụp hình ảnh lá cờ Tổ quốc thiêng liêng không chỉ thể hiện lòng tự hào dân tộc mà còn thể hiện trách nhiệm của một người công dân, để bảo vệ chủ quyền đất nước, chủ quyền biển đảo. Đó là hình ảnh lá cờ Việt Nam tung bay đầy tự hào từ cột cờ Hà Giang, Hà Nội, Quảng Trị, Huế, đến đảo Lý Sơn, Cà Mau…".

Trong dịp này, báo Người Lao Động cũng tổ chức lễ kỷ niệm nhìn lại quá trình hình thành phát triển tờ báo 48 năm qua. 

Và những thành công vượt bậc trong giai đoạn đất nước và thế giới đang có nhiều khó khăn sau cơn đại dịch.

Ban biên tập cũng đã phát động cuộc thi Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm lần 4 và cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc lần 3.

Ông Tô Đình Tuân, tổng biên tập báo, cũng công bố cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Cuộc thi dự kiến tổng kết, trao giải vào tháng 4-2025.

Lễ chào cờ thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc sáng mùng 1 TếtLễ chào cờ thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc sáng mùng 1 Tết

TTO - Dưới lá cờ 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Cú và đồng bào dân tộc hát vang Quốc ca, thể hiện ý chí quyết tâm giữ gìn biên cương phía Bắc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên