12/11/2017 21:39 GMT+7

Khởi công xây dựng thiền viện Trúc Lâm An Giang

Bửu Đấu
Bửu Đấu

TTO - Ngày 12-11, trên 1.000 tăng ni, phật tử, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền, đoàn thể dự lễ đặt đá khởi công xây dựng Thiền viện Trúc lâm An Giang tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn.

Khởi công xây dựng thiền viện Trúc Lâm An Giang - Ảnh 1.

Tăng ni, phật tử tiến hành nghi thức đặt đá xây dựng thiền viện Trúc Lâm An Giang - Ảnh: Bửu Đấu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Bình Thạnh, chủ tịch UBND tỉnh An Giang, khẳng định việc tổ chức lễ đặt đá xây dựng Thiền viện Trúc Lâm không chỉ là niềm vui chung đối với tín đồ, phật tử, mà sau này, khi công trình hoàn thành sẽ góp phần mang lại vẻ mỹ quan về mặt kiến trúc, văn hóa cho địa phương. Cùng với các di tích văn hóa, lịch sử và các tiềm năng kinh tế, xã hội khác sẽ tạo điều kiện thúc đẩy du lịch tỉnh nhà.

"Là một dự án với mức đầu tư lớn, chủ yếu đến từ nguồn xã hội hóa, lại được triển khai giữa lúc nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, tôi kêu gọi bà con phật tử cùng chung tay đóng góp để xây dựng thiền viện theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra" - ông Thạnh nói.

Tổng diện tích xây dựng Thiền viện Trúc Lâm An Giang khoảng 11 héc-ta để xây dựng 16 hạng mục công trình xây dựng gồm: cổng tam quan, chánh điện, tổ đường, trai đường, thiền đường, lầu chuông, lầu trống, tăng đường 1, tăng đường 2, nhà khách ni, nhà khách tăng, giảng đường, nhà sư phụ, nhà hòa thượng, tháp thờ Xá lợi phật, tượng Quan Âm.

Ngoài ra, huyện Thoại Sơn còn bàn giao 1 héc-ta đất trên đỉnh núi Sập để Thiền viện xây dựng chùa và các hạng mục khác. Điểm nổi bật là hạng mục chính là chính điện và tổ đường có diện tích 2000m2.

Khởi công xây dựng thiền viện Trúc Lâm An Giang - Ảnh 2.

Phối cảnh thiền viện Trúc Lâm An Giang - Ảnh: Bửu Đấu

Bửu Đấu
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên